Trưởng ban BVDP giao nộp 480 viên đạn

15:55 02/10/2018

Vào lúc 11h ngày 23-9-2018, ông Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1955, ở số 2/1 Phó Đức Chính, Máy Tơ, Ngô Quyền, là Trưởng Ban BVDP phường Máy Tơ, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra chốt điểm trên địa bàn thì phát hiện thấy có 2 chiếc hòm kim loại đặt tại khu vực ngã ba Lương Văn Can - Phó Đức Chính. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, ông Bình liền cùng các thành viên Ban BVDP kiểm tra thì bất ngờ phát hiện thấy có rất nhiều viên đạn ở trong mỗi chiếc hòm. Ngay lập tức, ông Bình đã báo tin cho CAP Máy Tơ và UBND phường Máy Tơ và tiến hành giao nộp 2 chiếc hòm kim loại trên để cơ quan chức năng xử lý.

Qua giám định, mỗi chiếc hòm chứa 240 viên đạn loại K53 kích thước 7,62mm, tổng cộng là 480 viên đạn. Hiện nay Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền đã tiến hành thu hồi số đạn trên và xử lý theo quy định. Được biết, CAQ Ngô Quyền hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng ông Nguyễn Xuân Bình vì thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông