Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Lê Trí Vũ giám sát bầu cử tại quận Kiến An

11:26 23/05/2021

Ngày 23-5, đồng chí Lê Trí Vũ – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ đã dẫn đầu đoàn giám sát số 11, Ban Chỉ đạo của Thành uỷ về công tác bầu cử, tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Kiến An. Cùng đi có đồng chí Phạm Ngọc Dương – Phó ban Ban Tổ chức Thành uỷ và đại diện các Sở, ngành thành phố.
Đồng chí Lê Trí Vũ,Trưởng ban Dân vận Thành uỷ và Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, địa chỉ số 330 Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong ngày bầu cử của Ban Chỉ đạo, UBND, Uỷ ban bầu cử quận Kiến An; công tác tổ chức ngày bầu cử tại các điểm bỏ phiếu theo quy định; việc tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả bầu cử và các vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức ngày bầu cử.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri

Cụ thể, trong sáng cùng ngày, đoàn công tác đã tham dự lễ khai mạc ngày bầu cử và tiến hành giám sát công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 1, địa chỉ số 330 Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ.

Cùng dự lễ khai mạc phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Phạm Văn Khanh – Bí Thư Quận uỷ và Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND quận Kiến An và các ban, ngành, đoàn thể quận, đại diện cử tri tổ dân phố.

Những cử tri đầu tiên của quận Kiến An tiến hành bỏ phiếu

Sau phần diễn văn khai mạc của đồng chí Tổ trưởng Tổ bầu cử, Thư ký Tổ bầu cử đã đọc nội quy phòng bỏ phiếu; 2 thành viên trong Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri. Sau khi việc kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo quy định được hoàn tất, các cử tri bắt đầu tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Đồng chí Lê Trí Vũ –Trưởng ban Dân vận Thành uỷ giám sát công tác bầu cử tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hải Phòng

Tiếp đó, đoàn công tác đã tiến hành giám sát công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn quận Kiến An, gồm: Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hải Phòng; khu vực bỏ phiếu số 8 Nhà Văn hoá TDP Minh Khai 1, 2, phường Tràng Minh; Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân, phường Nam Sơn; khu vực bỏ phiếu số 6, Trường Tiểu học Nguyễn Du - Phường Lãm Hà; khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quán Trữ.

Cử tri đọc kỹ tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu
Đồng chí Lê Trí Vũ –Trưởng ban Dân vận Thành uỷ giám sát công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Kiến An
Khâu phòng dịch Covid - 19 tại khu vực bỏ phiếu Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân, phường Nam Sơn được triển khai rất nghiêm túc, bài bản

Tại các khu vực bỏ phiếu, qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được địa phương triển khai bài bản, nghiêm túc theo đúng Luật định.

Cử tri khi đến bỏ phiếu đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức công dân, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ tiểu sử của những ứng cử viên để lựa chọn, bầu ra những người thực sự tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lực lượng Công an tham gia hỗ trợ khâu sát khuẩn phòng dịch cho người dân khi đến bỏ phiếu

Trong quá trình tham gia bỏ phiếu, cử tri ai đều nêu cao ý thức tự giác, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thực hiện dãn cách theo quy định.

Lực lượng CAQ Kiến An được bố trí, có mặt ở tất cả các khu vực bỏ phiếu làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện thủ tục bỏ phiếu

Chiều và tối cùng ngày, đoàn công tác sẽ tiếp tục giám sát công tác bầu cử tại quận Kiến An. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông