Các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm tổ chức hoạt động tập trung đông người

18:55 30/03/2020

Chiều 30-3, đồng chí Phạm Văn Mợi – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại 2 xã Mỹ Đức và Chiến Thắng, huyện An Lão.

 

Đồng chí Phạm Văn Mợi – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại chốt Miếu xóm Bấc, thôn Tiến Lập

Tại buổi làm việc, đồng chí đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại một số chốt kiểm dịch và một số cơ sở tôn giao gồm: Miếu xóm Bấc, thôn Tiến Lập và chùa Viên giác, thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức; chốt Côn Lĩnh (kiểm soát tình hình đi lại của người dân ra vào 3 thôn gồm: Côn Lĩnh, Kiên Côn, Tân Thắng và một phần thôn Mông Thượng) và Nhà thờ xứ Kim Côn, tại thôn Kim Côn, xã Chiến Thắng. Qua kiểm tra cho thấy, các chốt kiểm dịch đều thực hiện nghiêm các quy định của thành phố trong công tác phòng chống dịch; tổ chức các ca trực chốt nghiêm túc, đủ thành phần trong tổ công tác, tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn; ghi nhật ký công tác, kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào địa phương. Tại các cơ sở tôn giáo môi trường sạch sẽ, phong quang, thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa, không có người dân đến dâng hương, lễ bái...

 

Đồng chí Phạm Văn Mợi – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại chùa Viên giác, thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức

 

Đồng chí Phạm Văn Mợi – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại chốt Côn Lĩnh, xã Chiến Thắng, An Lão

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Mợi đánh giá cao vai trò, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, thành phố tại các chốt kiểm dịch, cơ sở tôn giáo. Đồng chí nhấn mạnh: từ nay đến 15-4 là thời điểm vàng của Việt Nam, quyết định đến sự thành bại của nước ta trong công tác phòng chống dịch Covid – 19. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, bài bản, quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; cương quyết đóng cửa tất cả các hàng quán theo quy định. Tại các chốt kiểm dịch cần tăng cường bổ sung thêm máy đo thân nhiệt ở những địa điểm đông người qua lại; khi giao ca trực chốt cần tiến hành ký nhận, bàn giao sổ nhật ký công tác cho khoa học, bài bản... Tại các cơ sở tôn giáo, đồng chí đề nghị các nhà sư trụ trì, cha xứ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các phật tử, giáo dân hiểu đúng, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch; vận động phật tử, đồng bào giáo dân hạn chế đi ra ngoài nên ở nhà để bảo vệ cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông