Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Ngô Quyền: Phải đảm bảo an toàn, không được để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly

12:42 24/02/2021

Sáng 24/2, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đi kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tại Ký túc xá Trường ĐH Hàng Hải và việc chấp hành quy định phòng chống dịch của thành phố trên địa bàn quận. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo quận Ngô Quyền cùng lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ.

Nhằm chủ động ứng phó trong công tác cách ly tập trung công dân trở về từ vùng dịch giai đoạn mới, Ký túc xá Trường ĐH Hàng Hải đã được thành phố trưng dụng để đón nhận các trường hợp về cách ly tập trung. Sau khi tiếp nhận dãy nhà D1 do Ban quản lý Kí túc xã Trường đại học Hàng Hải bàn giao, quận Ngô Quyền đã khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi với lãnh đạo quận Ngô Quyền về công tác đón tiếp người tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại KTX Trường ĐH Hàng Hải

Qua kiểm tra thực tế sáng 24/2, đến thời điểm này, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tốt công tác chuẩn bị về về lực lượng, cơ sở vật chất; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác phối hợp để đảm bảo những điều kiện tốt nhất trong việc tiếp nhận công dân. Trong đó, vấn đề về nơi ăn, chốn ở, y tế và an ninh được đặt lên hàng đầu, cán bộ quản lý trong khu cách ly thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp cách ly đảm bảo giãn cách, không tụ tập, tiếp xúc gần, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu cách ly.

Kiểm tra thực tế các phòng được trưng dụng

Kiểm tra nhanh việc chấp hành quy định của thành phố về phòng chống dịch tại một số cửa hàng ăn, giải khát, quán cafe trên đường Lạch Tray, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận ý thức nghiêm túc của các cơ sở dịch vụ. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên kiểm tra những cơ sở thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 như quán ăn, giải khát đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê, karaoke, Games, Internet… trên địa bàn, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đặc biệt tránh tình trạng đóng cửa nhưng vẫn bán hàng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng đóng cửa 

Theo báo cáo nhanh của UBND Ngô Quyền, tính đến 10h ngày 24-2, Khu cách ly tập trung tại khu Kí túc xá Trường đại học Hàng Hải đã tiếp nhận 49 trường hợp F1 đến cách ly (gồm 24 nữ, 25 nam). Các trường hợp bố trí tối đa 4 người/phòng. Tổng số phòng cách ly đã sử dụng 18/48 phòng. Hiện, quận khẩn trương triển khai các công việc, tiếp tục tiếp nhận dãy nhà D1 của khu Kí túc xá Trường đại học Hàng Hải với 52 phòng để làm nơi cách ly tập trung.

Đại diện Đoàn thanh niên quận trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch

* Cũng trong sáng 24, Đoàn Thanh niên – LHTN quận Ngô Quyền đã trao tặng Khu cách ly 500 khẩu trang y tế và 30 chai nước sát khuẩn tay nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch tại nơi đây.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông