Trường Đại học Hải Phòng: Phong trào thi đua yêu nước là động lực để nâng cao chất lượng GD-ĐT

    10:20 04/07/2020

    5 năm qua, Trường Đại học Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Công tác thi đua - khen thưởng đã góp phần huy động sức mạnh của toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học sinh trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước…

    Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

    Thúc đẩy tự nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu mới

    5 năm qua, Trường Đại học Hải Phòng đã có những đổi mới quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" do Bộ GD-ĐT phát động, nhà trường đã triển khai gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm" của ngành. Bằng những việc làm cụ thể, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sáng tạo trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

    Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được triển khai mạnh mẽ, đem lại hiệu quả rõ nét. Các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, như: thi đua dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt; cải tiến thủ tục hành chính và lề lối làm việc... Mỗi năm, giảng viên, giáo viên thực hiện hàng trăm tiết dạy tốt, hàng nghìn tiết học tốt trong phạm vi toàn trường. Trong 5 năm, đã có hàng trăm giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp quận, giáo viên dạy giỏi cấp trường; sinh viên nhà trường tham gia thi Olympic, nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đạt 32 giải nhất/ huy chương vàng, 31 giải nhì/ huy chương bạc, 49 giải ba/ huy chương đồng, 9 giải khuyến khích.

    Nhà trường đặc biệt quan tâm, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thực hiện các đề tài, giải pháp phục vụ sự nghiệp GD-ĐT, sự nghiệp CNH-HĐH thành phố và đất nước. 5 năm, trường có 69 cán bộ giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, có 6 Đảng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư; cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiệm thu 229 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, thành phố. Tính đến tháng 6-2020, trường ĐH Hải Phòng có hơn 934 công bố khoa học trên tạp chí, hội thảo uy tín; trong đó có những công bố của nhà trường có chỉ số ảnh hưởng IF (impact Factor), chỉ số trích dẫn (H-index) cao…

    PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng phụ trách trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

    Gắn phong trào thi đua với đời sống dân sinh

    Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thu hút đông đảo nữ CBVC, NLĐ toàn trường tham gia, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công tác dạy và học. 5 năm, 15 cá nhân nữ tiêu biểu toàn trường, 107 phụ nữ đạt danh hiệu “giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

    Giai đoạn 2015-2020, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đã phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc làm cụ thể. Hàng năm, Công đoàn nhà trường phát động CBVC, NLĐ đóng góp từ một đến hai ngày lương vào quỹ nhân đạo từ thiện. 5 năm qua, Công đoàn trường đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa: thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Cường, Vĩnh Bảo với số tiền 10 triệu đồng; ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn 42 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh số tiền 41,2 triệu đồng...

    Đoàn Thanh niên tham gia tích cực, vượt chỉ tiêu chương trình tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới và đề án 500 của Ban thường vụ Thành Đoàn, phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Bảo tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại trường mầm non Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo; phối hợp với Huyện đoàn An Lão trao quà hỗ trợ kinh phí xây dựng một nhà nhân ái; phối hợp với Huyện đoàn Kiến Thụy tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại thôn Nhân Trai, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy; 44 tình nguyện viên xây dựng nông thôn mới tại các huyện Tiên Lãng, An Lão tham gia làm đường bê tông, vệ sinh môi trường, sinh hoạt hè cùng các em thiếu nhi, làm đồ chơi bằng giấy tre...

    Phong trào Vì trường ĐH Hải Phòng xanh - sạch - đẹp được duy trì hiệu quả. Năm qua, cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp, môi trường làm việc hòa đồng thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Phong trào thi đua sáng tạo trẻ được Đoàn trường triển khai hiệu quả, phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học. Thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, 5 năm qua, nhà trường đã có 6 dự án khởi nghiệp được triển khai thực hiện và bước đầu đi vào hoạt động. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực…

    Ngoài các đợt thi đua theo chủ đề, nhà trường thực hiện phát động nhiều đợt thi đua trong năm học. Các phong trào thi đua được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và sinh viên tiêu biểu. Giai đoạn 2015-2020, nhà trường vinh dự được trao tặng 2 cờ thi đua xuất sắc UBND thành phố, 2 danh hiệu đơn vị quyết thắng của Quân khu 3, 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 11 đơn vị trực thuộc được tặng cờ thi đua xuất sắc, 25 tập thể lao động xuất sắc, 5 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. 5 năm học vừa qua, nhà trường thực hiện bình xét thi đua 177 lượt tập thể lao động tiên tiến, 538 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 3.092 lượt lao động tiên tiến. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trường vinh dự được các Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các thành tích khác…

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông