Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khai giảng năm học 2020-2021 và công bố 2 Phó Hiệu trưởng mới

    21:17 22/10/2020

    Sáng 22-10, tại Hội trường A8, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, đại diện các Đại sứ quán và các đoàn ngoại giao, các đồng chí lãnh đạo các tập đoàn, công ty trong nước và quốc tế, các đối tác truyền thống của nhà trường trong nhiều năm qua cùng 200 sinh viên đại diện cho các tân sinh viên khóa 61.

    Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021

    Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm học 2019-2020, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa 27; là năm đầu tiên trường bước vào quá trình tự chủ, không còn nguồn kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước và kiện toàn Hội đồng trường, ban hành quy chế hoạt động theo quy định.

    PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học 2020-2021

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhà trường bước vào quá trình tự chủ có nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã nỗ lực sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, có 67 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 43 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, công tác tuyển sinh có nhiều thuận lợi, vượt chỉ tiêu đề ra, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành vươn lên tốp các trường dẫn đầu cả nước, nhiều sinh viên từ nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại trường.

    Tàu huấn luyện Hannara (hiện được đổi tên thành tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn) vừa được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

    Đặc biệt, vừa qua nhà trường đã được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng con tàu huấn luyện Hannara (hiện được đổi tên thành tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn). Đây là con tàu hiện đại được tích hợp hệ thống mô phỏng toàn phần, có thể tiếp nhận huấn luyện cùng lúc 152 sinh viên và khả năng hàng hải quốc tế không hạn chế.

     Lễ tuyên thệ của sinh viên khoá 61

    Năm học mới 2020-2021, PGS.TS. Phạm Xuân Dương giao nhiệm vụ và kêu gọi cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường với trọng trách của mình, năng động, sáng tạo, chủ động trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, là tấm gương, hạt nhân đoàn kết cùng nhà trường vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng trường thành Trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ trọng điểm chất lượng cao của khu vực.

    PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường và PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng Đồng chí Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng

    Thầy Hiệu trưởng dặn dò tân sinh viên phát huy bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, 2 lần được phong danh hiệu anh hùng, hãy sống, học tập, rèn luyện theo các bậc cha anh, luôn có hoài bão, lý tưởng và ý chí vượt khó, rèn luyện hôm nay cho lập nghiệp mai sau.

    PGS.TS.Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao quyết định khen thưởng cho 15 tân sinh viên có điểm xét tuyển cao trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2020-2021

    Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bày tỏ sự tin tưởng thầy và trò nhà trường sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết vượt khó, thành công rực rỡ trong năm học mới 2020-2021. Thứ trưởng nhấn mạnh, khoảng 10 năm trở lại đây, ngành hàng hải đã có những bước phát triển nhanh, bền vững. Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36, trong đó khẳng định một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế biển. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với thầy và trò trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

    Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công phát biểu chúc mừng thành công của thầy và trò Nhà trường trong năm học qua, đồng thời giao nhiệm vụ năm học 2020-2021

    Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhà trường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và ông Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm Phó hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông