Trường ĐH Anh quốc Việt Nam - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng: Hợp tác gói hỗ trợ giáo dục trên 5 tỷ đồng

13:31 12/09/2020

Mới đây, đoàn công tác Trường ĐH Anh quốc Việt Nam do GS.TS Raymond Gordon, Hiệu trưởng dẫn đầu đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng nhằm trao đổi về chương trình “Hợp tác giáo dục toàn diện” trong lĩnh vực tiền đại học và đại học. NGƯT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng đã chủ trì buổi tiếp.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hải Phòng và Trường ĐH Anh quốc Việt Nam gặp gỡ bàn chương trình hợp tác hỗ trợ giáo dục toàn diện

Tại buổi gặp mặt, GS.TS Raymond Gordon Hiệu trưởng Trường ĐH Anh quốc Việt Nam đã chia sẻ mục tiêu và chiến lược hợp tác giữa Sở GD-ĐT TP Hải Phòng và Trường ĐH Anh quốc Việt Nam.

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam là trường đại học có vốn đầu tư 100% của Anh đầu tiên tại Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9-9-2009 và được đánh giá là mô hình hợp tác thành công giữa Anh quốc và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc Đại học.

Năm 2018 đã đánh dấu bước ngoặt của Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khi trường chuyển về cơ sở hoạt động chính thức - một cơ sở giáo dục hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế tại Khu Đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên. Trường tự hào sẽ là một trong những cơ sở đại học tiên tiến nhất khu vực Châu Á.

Nằm trong chiến lược cam kết phát triển giáo dục lâu dài tại Việt Nam, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam mong muốn được góp phần cùng Sở GD-ĐT TP Hải Phòng nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP. Hải Phòng và Trường ĐH Anh quốc Việt Nam thống nhất chương trình hợp tác hỗ trợ giáo dục toàn diện

Với mục tiêu đó, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam đề xuất chương trình “Hợp tác giáo dục toàn diện” trong lĩnh vực tiền đại học và đại học với tổng gói hỗ trợ trên 5,2 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các hoạt động: Quỹ học bổng dành cho học sinh thành phố Hải Phòng lớn nhất, trị giá trên 4,7 tỷ đồng; các hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên và các hoạt động dành cho học sinh, cha mẹ học sinh (trải nghiệm, tư vấn và hỗ trợ xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh) trị giá 500 triệu đồng…

Đối với học sinh đang học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chương trình quỹ học bổng sẽ mang lại 2 suất học bổng 100% học phí, 3 suất học bổng 50% học phí, 5 suất học bổng 30% học phí; cùng 50 suất 100% học bổng chương trình Trại hè IELTS - IELTS Summer Camp.

Trường mong muốn thông qua chương trình nhằm góp phần cùng địa phương xây dựng, bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời đại 4.0. Tại hội nghị, phía Trường ĐH Anh quốc Việt Nam cũng giới thiệu về chương trình IELTS trực tuyến đến ngành GD-ĐT TP Hải Phòng.

Phát biểu chia sẻ quan điểm, chỉ đạo nội dung hợp tác, NGƯT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT đã cảm ơn sự quan tâm từ phía Trường ĐH Anh quốc Việt Nam; đồng thời khẳng định, TP Hải Phòng luôn quan tâm đến thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng liên kết đào tạo với nước ngoài. Hải Phòng hiện có số lượng lớn du học sinh đang học tập ở các nước, trong đó có Anh quốc. Đồng chí bày tỏ mong muốn sự hợp tác chặt chẽ, lâu dài từ hai phía để chương trình đạt được hiệu quả cao hơn.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông