Trường THCS An Hưng: 60 năm vẻ vang trong “sự nghiệp trồng người”

18:47 17/11/2019

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng thầy và trò Trường THCS An Hưng đều tự hào ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người dân quê hương An Hưng đã được các thế hệ học sinh tiếp tục kế thừa và phát triển, đồng thời thể hiện rõ sự quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hưng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ mai sau.
ss

Hiệu Trưởng Trường THCS An Hưng Trần Thị Thúy Nga đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm

Sáng 16-11, Trường THCS An Hưng, xã An Hưng, huyện An Dương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1959-2019). Dự lễ, có các đồng chí: Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP; Lê Anh Quân, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương; các đồng chí lãnh đạo huyện An Dương và xã An Hưng cùng các thầy, cô giáo từng công tác tại trường và đại biểu các thế hệ học sinh trường THCS An Hưng.

Một số hình ảnh các đại biểu và học sinh tham dự lễ kỷ niệm:

ss
ss
ss
ss

Năm 1959, trường dân lập cấp II An Hưng, nay là trường THCS An Hưng chính thức được thành lập, chỉ có 1 lớp 5 với 65 học sinh dưới sự giảng dậy của thầy giáo Nguyễn Văn Tẫn. Năm học 1960-1961, trường tuyển thêm 2 lớp 5 và thêm 3 giáo viên.

ss
Thầy giáo đầu tiên Trường THCS An Hưng Nguyễn Văn Tẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm
ss
Hiệu Trưởng Trường THCS An Hưng Trần Thị Thúy Nga tặng hoa chúc mừng thầy Nguyễn Văn Tẫn

Với phương châm vừa học vừa làm, thầy trò nhà trường đã ra sức lao động xây dựng lên ngôi trường dân lập cấp II đầu tiên của tỉnh Kiến An tại vị trí Trạm Y tế xã hiện nay. Những năm sau đó, nhà trường đã phát triển thêm về số lượng giáo viên, học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm học.

ss
ss

Cựu học sinh Trường THCS An Hưng, Thiếu tướng Lương Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB TP tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhà trường và phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Năm 1994, được sự quan tâm đầu tư của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, trường được xây mới trên diện tích 10.000m2 tại vị trí hiện nay.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự thay đổi về cơ sở vật chất, nhà trường đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục, cha mẹ học sinh quan tâm đầu tư thiết bị giáo dục đáp ứng tối thiểu cho hoạt động dạy và học.

ss

Bí Thư Huyện ủy An Dương Lê Anh Quân trao bằng khen của UBND TP tặng Trường THCS An Hưng

Đến nay, THCS An Hưng, có một đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng thương yêu dạy dỗ học sinh. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố, được các bậc phụ huynh và học sinh tin yêu.

ss

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Vũ Văn Trà trao bằng khen của Bộ GD& ĐT tặng các cá nhân có thành tích

Mỗi năm học, trường có trung bình 19 lớp với 750 học sinh; có trên 95% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá; trên 70% học sinh xếp loại văn hóa tốt, khá; tỉ lệ học sinh được công nhận học hết chương trình THCS đạt từ 100%, tỉ lệ vào lớp 10 THPT công lập luôn dẫn đầu các trường trong huyện.

ss

Bí Thư Huyện ủy An Dương Lê Anh Quân trao Bức trướng của BCH Đảng bộ huyện An Dương tặng Trường THCS An Hưng

Năm học 2018-2019, trường đạt 49 giải cấp huyện, 8 giải cấp thành phố; số lượng học sinh giỏi giữ vị trí thứ 3 toàn huyện. Riêng năm học 2019-2020, số học sinh thi đỗ vào THPT quốc lập của trường đạt 89%, trong đó có 2 học sinh đỗ Trường chuyên Trần Phú.

ss

Các tập thể và cá nhân có thành tích được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng

Với những thành tích trên, nhiều năm liền nhà trường được UBND huyện An Dương tặng giấy khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công đoàn, đoàn đội vững mạnh xuất sắc; nhà trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ được công nhận Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ss

Các cá nhân có thành tích được UBND huyện An Dương khen thưởng

Nhân dịp này, Trường THCS An Hưng đã được Bộ GD&ĐT trao bằng khen tặng tập thể trường và 5 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; UBND TP tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019; BCH Đảng bộ huyện An Dương tặng Bức trướng, ghi nội dung: “Trường THCS An Hưng phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển. Đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt. Góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục- đào tạo của địa phương”.

ss

Phó Bí thư Huyện ủy An Dương Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

ss

Chủ tịch UBND xã An Hưng Nguyễn Văn Thế phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng thầy và trò Trường THCS An Hưng tự hào ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người dân quê hương An Hưng đã được các thế hệ học sinh tiếp tục kế thừa và phát triển, đồng thời thể hiện rõ sự  quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hưng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ mai sau.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông