Trường THCS Hồng Bàng: Đổi mới phương pháp giáo dục, giữ vững vị trí tốp đầu khối THCS quận và thành phố

    13:00 06/07/2020

    “Cùng với những thành tích vượt trội về giáo dục toàn diện, học sinh giỏi, Trường THCS Hồng Bàng cũng tập trung đào tạo năng khiếu về văn học - nghệ thuật, thể dục - thể thao và các môn năng khiếu khác. Từ đó, nhà trường đặt mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh mới, giỏi toàn diện, sẵn sàng vững bước tương lai”, thầy Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

    Nghi lễ Đội tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng)

    Sáng 5-7, Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và trao thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.

    Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Đỗ Văn Lợi, Vũ Văn Trà, Đỗ Thị Hòa; Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng dự Đại hội

    Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự Đại hội; cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Đỗ Văn Lợi, Vũ Văn Trà, Đỗ Thị Hòa; về phía quận Hồng Bàng có đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng đại diện các phòng chức năng Sở GD-ĐT, quận Hồng Bàng và phường Minh Khai.

    Tiết mục văn nghệ nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Thầy giáo Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ trường THCS Hồng Bàng diễn ra trong khí thế vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập nhiều thành tích hướng về kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI  và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

    Tuyên dương 46 Cháu ngoan Bác Hồ trường THCS Hồng Bàng

    Năm học vừa qua, mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự điều hành của Ban Giám hiệu, sự tâm huyết, nhiệt tình, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự vươn lên trong học tập cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của tất cả các em học sinh, nhà trường đã đạt và đạt vượt mức các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

    Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng trao thưởng các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc

    Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, thầy trò nhà trường cũng góp một phần công sức nhỏ bé, đó là: duy trì các hình thức học tập khi học sinh không đến trường (ghi hình gần 100 các tiết của các bộ môn Toán, Văn, Anh dạy phát qua Facebook và Youtube của nhà trường; dạy học online qua phần mềm Office 365, Microsoft Team…); tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp (hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, báo tường, viết thư UPU…); tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gần 4 tỷ đồng để lắp đặt màn hình Led, trạm biến áp, điều hòa, hệ thống điện chiếu sáng, bàn ghế… bằng các nguồn từ ngân sách và xã hội hóa tạo cảnh quan môi trường học tập ngày một khang trang và hiện đại hơn; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh theo chủ đề chủ điểm (tham gia tích cực các đợt phát động quyên góp ủng hộ, các hoạt động nhân đạo từ thiện do ngành và các tổ chức xã hội phát động với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, 4.000 gói tăm tre, 960kg gạo…).

    Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng trao thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc

    Toàn trường tổ chức cho CB, GV, NV lao động vệ sinh trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 300 ngày công và các hoạt động thiết thực khác; các em học sinh chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bênh khi đến trường.

    100% học sinh đeo khẩu trang, được đo nhiệt độ khi đến trường, đảm bảo khoảng cách khi ở trường. Duy trì tốt  hoạt động của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong HCM và Đoàn TNCS HCM qua trực sao đỏ, hoạt động 15 phút đầu giờ...

    Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi và Hiệu trưởng Trịnh Doãn Toản trao thưởng

    Kết quả, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên với 79,3% học sinh xếp loại giỏi, 17,8% học sinh xếp loại khá; 100% học sinh có hạnh kiểm tốt.

    Về thành tích học sinh giỏi, năm học 2019-2020 diễn ra trong đại dịch Covid-19, nhiều kỳ thi học sinh giỏi phải hoãn lại hoặc dừng không tổ chức. Nhưng với sự quyết tâm của cả thầy và trò, toàn trường đạt 343 giải và huy chương các cấp (52 giải đặc biệt, giải nhất và HCV; 78 giải nhì và HCB; 120 giải ba và HCĐ và 93 giải khuyến khích); trong đó tiêu biểu là: 1 Huy chương vàng liên hoan nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Malaysia, 1 giải nhì liên hoan âm nhạc CEG toàn quốc; 1 HCV và  2 HCB giải SMO - Olympic Toán học Singapore, 1 giải nhì quốc gia viết thư UPU quốc tế lần thứ 49 và nhiều thành tích đáng ghi nhận khác.

    Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà và Hiệu trưởng Trịnh Doãn Toản trao thưởng

    Để đạt kết quả cao trong giáo dục toàn diện, thành tích học sinh giỏi của nhà trường có sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo, tiêu biểu: thầy giáo Vũ Công Minh có học sinh đạt 6 HCV, 3HCB, 3HCĐ, 28 giải nhất cấp quận và thành phố; cô giáo Nguyễn Thị Thu có học sinh đạt 61 giải Hóa học Hoàng gia Úc, trong đó có 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 6 giải nhì;  thầy giáo Lê Văn Nghĩa có học sinh đạt 6 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ và 8 giải cấp quận và thành phố; thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn có học sinh đạt 1 HCV, 2HCB, 9HCĐ, 2 giải vô địch quốc gia và 5 giải cấp quận và thành phố; cô giáo Trần Thị Hải có học sinh đạt - 1 giải nhất, 2 nhì, 7 giải ba cấp quận… 

    Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Thị Hòa và Hiệu trưởng Trịnh Doãn Toản trao thưởng

    Nhiều thầy cô được Sở GD-ĐT triệu tập dạy học trên truyền hình Hải Phòng và truyền hình VTV7 như các thầy giáo: Vũ Công Minh, Đoàn Quốc Việt, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Ánh Thu…

    Thầy Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn đối với học sinh nhà trường học tập, rèn luyện tốt hơn; chúc các em học sinh lớp 9 giữ gìn sức khoẻ, dành nhiều thời gian ôn tập để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 sắp đến.

    Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hồng Bàng

    Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức trao thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông