Trường THPT Lê Hồng Phong nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

14:21 18/08/2022

Sáng ngày 17-8, Sở GD&ĐT Hải Phòng phối hợp với Ban chỉ đạo 799 quận Hồng Bàng và Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Đỗ Tràng Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố; Phạm Quốc Hiệu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

 

Tiến sĩ Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong đọc diễn văn kỷ niệm

Tiến sĩ Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: Năm học 2021 – 2022 vừa qua, Trường THP Lê Hồng Phong có 27 lớp với 1206 học sinh. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch năm học, Ban giám hiệu nhà trường luôn nỗ lực, cố gắng, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao về chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều năm liền, nhà trường duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhà trường đạt thành tích vượt trội, xếp thứ 6/60 trường THPT toàn thành phố. Trường THPT Lê Hồng Phong luôn xác định việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Đỗ Tràng Thành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Trong đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường; tổ chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nhiều năm liên tục, nhà trường luôn hoàn thành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ ANTT, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng trường học an toàn, trường học hạnh phúc…

Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng CAQ Hồng Bàng trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân
Trao giấy khen của Sở GD&ĐT thành phố cho các tập thể, cá nhân

Trong thời gian tới, thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong đề ra 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ GD&ĐT; chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt ngoài giờ, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND phường Hạ Lý Nguyễn Thị Bích Ngọc trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhà trường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”… Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu phá hoại tư tưởng, truyền đạo trái phép của các thế lực thù địch, phản động; hình thành kỹ năng phòng chống ma túy, thuốc lá, các loại tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT…

Nhà trường cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP, Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Hạ Lý trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện không lành mạnh của học sinh; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, không để xảy ra khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ.

Trước mắt, nhà trường tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình “Liên kết bảo đảm An ninh trường – phường”, giữa Trường THPT Lê Hồng Phong và Công an phường Hạ Lý thông qua hệ thống camera giám sát”, bảo đảm ANTT khuôn viên nhà trường 24/24h, đồng thời đẩy mạnh mô hình “Sử dụng trang mạng xã hội trong công tác truyền thông” qua đó nâng cao văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội lành mạnh cho giáo viên và học sinh.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường THPT Lê Hồng Phong trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Chủ tịch UBND phường Hạ Lý tặng giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông