Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng): Phát huy thế mạnh dạy học ngoại ngữ, đào tạo thế hệ công dân toàn cầu mới

    14:18 28/12/2020

    Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã khẳng định được vị trí trong xã hội, là điểm sáng trong ngành Giáo dục Hải Phòng, được các bậc cha mẹ học sinh tin yêu, được các ban, ngành, đoàn thể ghi nhận. Hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng cao, đào tạo thế hệ học sinh sẽ là những công dân toàn cầu trong tương lai, trong những năm gần đây, Trường Đinh Tiên Hoàng là trường tiểu học duy nhất ở Hải Phòng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, mạnh mẽ tiến tới hội nhập giáo dục quốc tế…

    Ngày hội ngôn ngữ đón năm mới 2021 của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

    Ngôi trường giàu truyền thống

    Tháng 9-1970, ngôi trường mang tên người anh hùng, vị Hoàng đế đầu tiên Đinh Tiên Hoàng đã được thành lập tại trường Dân chính, nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng. Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường là cô giáo Võ Thị Kim Trâm. Một năm sau, trường được chuyển về địa chỉ 38A Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng. Lúc ấy, trường có 24 lớp, với khuôn viên trường bao gồm toàn bộ khu nhà A và dãy nhà kho phía bên ngoài cổng trường. Đất nước thống nhất, niềm vui nối những niềm vui. Năm 1976, thầy và trò nhà trường hân hoan đón nhận quyết định sáp nhập Trường Nguyễn Trãi và Trường Đinh Tiên Hoàng thành trường cấp I, II Đinh Tiên Hoàng do đồng chí Nguyễn Thị Hồng phụ trách.

    Năm 1978, trường được đổi tên thành trường phổ thông cơ sở cấp I, II Đinh Tiên Hoàng do đồng chí Phạm Trọng Tuệ làm Hiệu trưởng. Sau 6 năm lãnh đạo nhà trường, đồng chí Phạm Trọng Tuệ đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực phấn đấu, đầu tư giáo dục đạo đức, xây dựng nền nếp, tổ chức hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh, đạt được những kết quả đáng tự hào. Với những thành công đó, Trường Đinh Tiên Hoàng đã trở thành “Điểm hẹn", địa chỉ tin cậy của các tọa đàm chuyên môn và thể nghiệm các mô hình giáo dục mới. Năm 1984, trường phổ thông cơ sở cấp I, II Đinh Tiên Hoàng và đồng chí Hiệu trưởng Phạm Trọng Tuệ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

    Các đại biểu tham dự ngày hội

    Năm 1990, bộ phận cấp I của Trường Đinh Tiên Hoàng và bộ phận cấp I của Trường Hồng Bàng hợp thành cấp I Đinh Tiên Hoàng và chính thức mang tên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng từ năm 1991 do đồng chí Phạm Thị Quế, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Trong những năm tháng đó, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã tiên phong đi đầu giáo dục tiểu học toàn quốc và thành phố về mô hình trường bán trú; khởi đầu thực hiện chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp  do Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp tổ chức triển khai tại Việt Nam từ năm 1995.

    Từ tháng 1-2006 đến tháng 8-2011, đồng chí Nguyễn Thị Huấn, nhà giáo ưu tú giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Tháng 7-2014, Quận ủy Hồng Bàng quyết định nâng cấp chi bộ nhà trường thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy. Tháng 9-2015, thầy trò nhà trường vui mừng đón nhận Quyết định của UBND quận Hồng Bàng, sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Du vào và mang tên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đến nay.

    Đông đảo học sinh nhà trường dự ngày hội đa ngôn ngữ Anh - Pháp - Nhật

    Từ tháng 9-2011 đến tháng 5-2019, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 6-2019 đến nay, đồng chí Đoàn Thị Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục, uy tín và thương hiệu của trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng không ngừng phát triển lớn mạnh. Suốt nửa thế kỉ xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của thành phố Hải Phòng. Với chất lượng giáo dục toàn diện, nhiều chuyên đề, đề tài, mô hình giáo dục và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đạt hiệu quả xuất sắc, trường trở thành hình mẫu cho các đơn vị giáo dục trong thành phố và các tỉnh bạn tham quan học tập; tạo được niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, các thế hệ đi trước và đặc biệt là của nhân dân thành phố. Tháng 11-2020, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; từ năm 2010 đến nay, trường liên tục là tập thể lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2012-2013); Bằng khen của UBND thành phố (năm học 2011-2012; 2013-2014); Cờ dẫn đầu khối tiểu học thành phố, Cờ thi đua của Chính phủ (năm học 2014-2015)…

    Những thập kỉ đi qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã dày công vun đắp và xây dựng trường trở thành đơn vị dẫn đầu của ngành Giáo dục Hải Phòng. Nhiều nhà giáo trở thành tấm gương để thế hệ trẻ học tập và phấn đấu, như: cô Nguyễn Thị Hồng, thầy Phạm Trọng Tuệ, cô Phạm Thị Quế, thầy Hà Tư, cô Đặng Minh Hằng, cô Nguyễn Thu Hiền, cô Nguyễn Thị Huấn, cô Phạm Kim Anh, cô Trần Thị Nhung, cô Nguyễn Thị Vân Anh... Nơi đây cũng được coi là chiếc nôi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cho ngành giáo dục  - đào tạo…

     

    Hướng tới giáo dục thế hệ công dân toàn cầu mới

    Chiều 23-12, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức “Ngày hội ngoại ngữ - Chào đón năm mới 2021” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Hồng Bàng, các đơn vị đối tác liên kết dạy - học ngoại ngữ cùng hàng trăm học sinh đang học các ngôn ngữ được giảng dạy trong nhà trường.

    Phát biểu khai mạc ngày hội, cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường là môt nhu cầu hết sức cấp thiết. Điều này giúp các em học sinh có thể nhanh chóng hội nhập, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng khẳng định, nhiều năm nay, nhà trường đã rất coi trọng việc dạy ngoại ngữ trong nhà trường. Ngày hội ngoại ngữ đã trở thành một sân chơi ngoại khóa bổ ích, là ngày hội để các em thể hiện được kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật; nâng cao hiểu biết văn hóa các nước trên thế giới. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại ngữ của giáo viên và học sinh toàn trường.

    Các tiết mục hấp dẫn và sôi động tại ngày hội

    Với phương châm “Thực tài - Thực học - Thành nhân”, giá trị thực học luôn được nhà trường tôn vinh và duy trì một cách bền vững. Việc học phải gắn liền với thực tiễn, học để hiểu, để ứng dụng cho cuộc sống, để phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Tài năng phải song hành cùng những giá trị nhân cách, đạo đức mới làm nên những con người thực sự ưu tú. Với mục tiêu đào tạo thế hệ tương lai của đất nước trở thành những công dân ưu tú, năng động, khỏe về thể chất, mạnh về trí lực, có tinh thần trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và có đủ bản lĩnh, tự tin vươn cao, hội nhập với thế giới, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đang triển khai cho 100% học sinh nhà trường theo học chương trình ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, trong đó 20% số học sinh tham gia chương trình song ngữ tiếng Pháp…

    Tại ngày hội, các em học sinh đã được tham gia nhiều tiết mục hấp dẫn, như: nhảy hiện đại ca khúc tiếng Anh, hát múa ca khúc tiếng Pháp, thuyết trình, giới thiệu sách bằng tiếng Nhật, trình diễn thời trang các nước trên thế giới, đặc biệt là vở nhạc kịch nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, ca khúc Happy new year chào đón năm mới 2021…

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông