Đi trộm lấy tiền "nuôi" game

19:39 29/08/2017

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT- CAH Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển cơ quan chức năng cùng cấp đề nghị truy tố 7 đối tượng gồm: Phạm Văn Thường, sinh 1994; Vũ Văn Quân, sinh 1987; Đào Văn Quý, sinh 1989; Lê Văn Thuấn, sinh 1991, cùng ở xã Thúc Kháng; Tô Hoài Nghĩa, sinh 1993, ở xã Long Xuyên; Lê Huy Hùng, sinh 1990, ở xã Thái Hòa; Phạm Văn Hinh, sinh 1996, ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Những vụ trộm bí ẩn

Sáng sớm ngày 4-4, gia đình bà Nguyễn Thị Lan, sinh 1960, ở thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang vừa tỉnh giấc thì tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Wave RS: BKS: 34B-96689 đã... “không cánh mà bay”. Điều đáng nói, chiếc xe trước đó đã được chồng bà Lan để trong nhà, có cửa xếp sắt được khóa cẩn thận song vẫn bị trộm phá mở. Biết tài sản đã bị kẻ gian lấy trộm, bà Lan vội đến cơ quan công an trình báo...

Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Bình Giang đã nhanh chóng vào cuộc tích cực xác minh, truy tìm thủ phạm. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017, CAH cũng liên tiếp tiếp nhận trình báo của các bị hại về việc mất trộm xe máy trên địa bàn các xã Thái Học, Hồng Khê, Tráng Liệt và thị trấn Kẻ Sặt. Theo phản ánh của các gia đình bị hại, thời điểm bị mất trộm thường xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng khi mọi người đã ngủ say.

Điều đáng nói, dù hầu hết các gia đình đều khóa cổng, cửa nhà kỹ càng, xe máy cùng các tài sản có giá trị như lap top, ĐTDĐ cất bên trong nhưng đều bị “vô hiệu hóa”. Điển hình vào đêm ngày 14-4, kẻ gian đột nhập nhà anh Đoàn Ngọc Long, ở thôn Phủ, xã Thái Học trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 29Y-173.47 trị giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 18-4, kẻ gian đột nhập vào nhà bà Đào Thị Hoa, ở thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng trộm cắp chiếc xe máy Honda Waves BKS 34B2-349.84 trị giá khoảng 10 triệu đồng... gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, cùng thời điểm này, qua công tác trao đổi thông tin với các địa phương bạn là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Nhận định, rất có thể đối tượng gây ra các vụ trộm trên địa bàn thời gian qua và vụ án trên là một, CAH Kinh Môn đã đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, mật phục, đồng thời tung nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm xuống địa bàn các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện đối tượng gây án. Tuy nhiên, do các vụ việc xảy ra vào đêm và rạng sáng, kẻ gian lại ra tay manh động, liều lĩnh và tẩu thoát nhanh gọn nên công tác điều tra, xác minh gặp không ít khó khăn.

Kết hợp với công tác rà soát các đối tượng hiềm nghi, trinh sát CAH đã xác định một ổ nhóm các đối tượng có nhiều biểu hiện nhiều nghi vấn gồm: Phạm Văn Thường; Vũ Văn Quân; Đào Văn Quý; Lê Văn Thuấn; Tô Hoài Nghĩa; Lê Huy Hùng và Phạm Văn Hinh. Bản thân các đối tượng Quân, Nghĩa  và Hinh đều có tiền án, tiền sự. Ra tù, cả bọn không nghề ngỗng, sống lang thang lại thường xuyên thay đổi phương tiện, đi sớm về khuya, hàng tung bất định đáng ngờ. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, quyết không để tội phạm lộng hành, gây dư luận bức xúc, CAH Bình Giang đã quyết định xác lập chuyên án tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

“Cất mẻ lưới”

Kiên trì theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, trinh sát CAH nhận định bọn Thường, Nghĩa sẽ chuẩn bị tiếp tục gây án. Thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định “cất mẻ lưới”. Đêm ngày 26-4, Vũ Văn Quân, Đào Văn Quý và Phạm Văn Thường tiếp tục đột nhập trộm cắp một số tài sản của nhà ông Bùi Xuân Dũng, ở khu 3, thị trấn Kẻ Sặt thì lập tức bị tổ công tác CAH bắt quả tang. Cùng lúc, các mũi trinh sát cũng đồng loạt tiến hành khống chế, tóm gọn các đối tượng: Lê Huy Hùng, Tô Hoài Nghĩa và Phạm Văn Hinh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều nghiện game và từ game chúng quen biết, kết giao với nhau, ban ngày tụ tập ăn chơi, tối đến hết tiền lại rủ nhau đi  tăm tia hễ cứ ai hở ra thứ gì là trộm cắp. Chúng thường đi bộ, hoặc taxi trong đến các khu dân cư, phát hiện nhà nào sơ hở (không khóa cửa trên tầng, hoặc tum) sau đó đột nhập và trộm cắp tài sản như: xe máy, xe đạp điện, điện thoại, máy tính bảng, tivi...

Với thủ đoạn như trên, chỉ trong khoảng thời gian tháng 4-2017, băng nhóm do Thường cầm đầu đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng (Hải Dương) và Ân Thi (Hưng Yên). Trong đó riêng huyện Bình Giang, các đối tượng đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản, sau đó mang đi tiêu thụ để lấy tiền ăn tiêu, chơi game.

HIẾU CHUNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích