Từ 18 giờ ngày 23-11 đến 18 giờ ngày 24-11: Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc mới Covid-19

    16:39 25/11/2021

    Thông tin từ Sở Y tế cho biết, tính từ 18 giờ ngày 23-11 đến 18 giờ ngày 24-11 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc mới Covid-19.
    Ngành Y tế khẩn trương xét nghiệm cho người dân thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng) ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại địa phương

    Cụ thể, chùm ca bệnh tại phường Tân Thành (quận Dương Kinh), gồm: B.V.T., nam, sinh năm 1988; Đ.Đ.N., nam, sinh năm 1973; V.V.L., nam, sinh năm 1971 đều là F1 của người bệnh N.V.N; kết quả xét nghiệm ngày 23-11 của các ca bệnh kể trên đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca bệnh gồm: Đ.T.N., nữ, sinh năm 2009; Đ.T.T., nữ, sinh năm 2008;  Đ.Đ.G.B., nam, sinh năm 2013; Đ.T.L., nữ, sinh năm 1972; V.T.A.T., nữ, sinh năm 2007, là các trường hợp liên quan đến người bệnh N.V.N., kết quả xét nghiệm ngày 24-11 dương tính.

    Chùm ca bệnh tại xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng), gồm: L.T. T., nữ, sinh năm 1991; V.T.H., nữ, sinh năm 1971; P.V.P., nam, sinh năm 1987; B.V.M., nam, sinh năm 1986; Đ.T.T.D., nữ, sinh năm 1996; Đ.T.L., nữ, sinh năm 1986; V.T.T., nữ, sinh năm 2000; P.T.D., nữ, sinh năm 1979; V.T.L., nữ, sinh năm 1987 là các trường hợp F1 của người bệnh L.T.H.; kết quả xét nghiệm ngày 23 và 24-11 đều dương tính. Các ca bệnh gồm: V.T.L., nam, sinh năm 2012; N.P.M., nữ, sinh năm 2012; B.N.N.Y., nữ, sinh năm 2012; P.X.H., nam, sinh năm 2008; L.K.N., nam, sinh năm 2010, là các trường hợp liên quan đến người bệnh L.T.H.; kết quả xét nghiệm ngày 24-11 dương tính.

    Chùm ca bệnh liên quan nhà nghỉ Bắc Nam (quận Hải An). Ngày 15-11, Công ty TNHH Vinablast Việt Nam có trụ sở Lô B1, đường số 2, khu Công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) điều động 13 công nhân, trong đó 11 người của Công ty TNHH Vinablast Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, 1 công nhân tỉnh Quảng Ngãi và 1 công nhân tỉnh Thanh Hóa đi bằng ô tô đến và lưu trú tại nhà nghỉ Bắc Nam (số 80 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An) để làm dự án phun sơn chống cháy cho Công ty Amecc tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Tất cả 13 trường hợp trên đã ra khai báo y tế (13 công nhân này đã được Trạm y tế hướng dẫn theo dõi y tế 7 ngày theo quy định tại bảng mầu của Sở Y tế). Trong đó, có các ca bệnh: N.A.K., sinh năm 1988, ở tỉnh Quảng Ngãi; N.X.L., nam, sinh năm 1987, ở tỉnh Quảng Ngãi; N.V.N., nam, sinh năm 1987, ở tỉnh Nghệ An; H.V.Q., nam, sinh năm 1980, ở tỉnh Nghệ An; L.X.H., nam, sinh năm 1969, ở tỉnh Tây Ninh; T.V.H., nam, sinh năm 1972, ở tỉnh Hà Tĩnh đều dương tính với virus SARS-CoV-2.  

    Trường hợp ca bệnh N.T.Đ., nam, sinh năm 1997, là trình dược viên đang lưu trú tại nhà nghỉ Bắc Nam trong cùng khoảng thời gian đoàn công nhân của Công ty TNHH Vinablast Việt Nam thực hiện lưu trú và cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 24-11 dương tính.

    Ca bệnh L.T.K.C., ở xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên). Ngày 21-11, người bệnh đi xe ô tô không nhớ biển số xe từ 675/2 phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 30. Sau đó di chuyển về sân bay Cát Bi trên chuyến bay VJ 274, số ghế A13 và đi taxi của sân bay về thẳng trạm y tế khai báo (không nhớ biển số xe). Trạm y tế ra quyết định cách ly tại nhà từ ngày 21-11; cách ly một phòng riêng trên tầng hai, không tiếp xúc với ai trong gia đình; thức ăn được người nhà đưa đến cửa tự lấy mang vào.

              Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của các ca bệnh trên, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Ngành Y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh...

    VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông