Tự hào người lính cận vệ trung thành của Đảng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng

16:06 19/06/2020

Ngày 1-11-1946, chỉ hơn một năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh đất nước thù trong, giặc ngoài, “ngàn cân treo sợi tóc”, Nha Công an trung ương đã có một quyết định quan trọng - cho ra đời tờ báo “Công an mới”. Rồi nữa, để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành lúc bấy giờ, lực Công an liên tiếp xuất bản hàng loạt các nội san như: “Rèn luyện”, “Công an Hồ Gươm”, “Bạn dân”, “Luyện tiến” v.v...

Nhìn lại có thể thấy, ngay từ những ngày khói lửa của kháng chiến chống thực dân Pháp, những hoạt động báo chí, xuất bản trên đã từng bước đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của hệ thống báo chí CAND trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

74 năm đã qua, với sự trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc cùng những thành tựu to lớn đã đạt được, binh chủng báo chí của lực lượng Công an ngày càng chứng tỏ là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu của đội quân những người làm báo cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Một minh chứng hết sức rõ nét, tới thời điểm này, toàn lực lượng CAND đã có tới 21 cơ quan báo chí với 1300 phóng viên, biên tập viên, 800 người trong số này là hội viên Hội nhà báo Việt Nam; trong đó có 6 báo in, 14 tạp chí (gồm 15 ấn phẩm phát hành công khai, 14 ấn phẩm lưu hành nội bộ); 1 trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh với 1 kênh riêng truyền hình ANTV phát sóng 24/24h; 1 chương trình phát thanh vì ANTQ; 1 Nhà xuất bản; 5 tờ báo của Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An. Đặc biệt trong đó, Báo CAND được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực của Quốc gia, Truyền hình CAND là một trong 7 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của đất nước. Đó là chưa kể tới đội ngũ hùng hậu gồm hàng trăm CBCS chuyên trách làm công tác thông tin - tuyên truyền tại Công an của 63 tỉnh, thành phố toàn quốc...

Thật tự hào biết mấy với trọng trách của một binh chủng đặc biệt, báo chí CAND suốt gần một thế kỷ đồng hành cùng báo chí cách mạng nước nhà đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Luôn giữ vững tính Đảng, giữ vững định hướng chính trị, những chiến sĩ công an làm báo không chỉ là những chiến sĩ quả cảm trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa mà thực sự còn là những mũi nhọn xung kích, bằng ngọn bút, ống kính của mình cống hiến hết mình và góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ nền ANTT của đát nước. Thành tích nổi bật nhất phải kể tới đó là báo chí CAND đã thực hiện tốt chức năng của một kênh thông tin đặc biệt hữu hiệu trong việc tuyên truyền, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên lĩnh vực tư tưởng, các cơ quan báo chí của Ngành đã quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, nhất là đã góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có thể nói, những năm gần đây, hiệu quả đó càng rõ nét khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực triển khai hàng loạt các Nghị quyết lớn như: Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI và XII, Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị v.v...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP cùng CBCS Báo An ninh Hải Phòng

Với những thành tích đã đạt được trong gần 8 thập kỷ, báo chí trong lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đội ngũ những người làm báo trong toàn lực lượng vừa vững về bản lĩnh chính trị vừa vững về nghiệp vụ chuyên môn, trong đó nhiều nhà văn, nhà báo có uy tín lớn. Nhiều phóng viên báo chí CAND đoạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia và các cuộc thi báo chí trung ương, địa phương tổ chức. Đây thực sự là niềm vinh dự vô cùng lớn lao của các thế hệ CBCS Công an làm báo - những người lính cận vệ kiên cường và hết mực trung thành của Đảng, của Ngành Công an trên mặt trận báo chí, truyền thông...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài muôn vàn kính yêu của dân tộc, người sáng lập nền báo chí Cách mạng Việt Nam từng dạy: “Người làm báophải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng”. Người còn dạy: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ. Cây bút, trang giấy là vũ khí của họ.” Giữa những ngày tháng 6 sôi động, tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 * 21-6-2020), cùng với đồng nghiệp, người làm báo cả nước, những chiến sĩ công an làm báo thành phố Cảng càng thấm thía hơn bao giờ hết những lời di huấn đó của Bác. Mới thấy, để có được “bút sắc, tâm trong”, có được bản lĩnh chính trị vững vàng là cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng không ngừng nghỉ; là quyết tâm tự vượt lên chính mình, vươn tới những tầm cao mới của mỗi một cây bút để thấm nhuần trong tim mình một tiêu chí vững vàng như Bác Hồ đã chỉ: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ Cách mạng.”

Cũng vào những ngày này, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo An ninh Hải Phòng hết sức hân hoan, phấn khởi, tự hào khi Đại tướng Tô Lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa mới rồi đã thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực và thành tích đã đạt được của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo CAND. 74 năm qua, còn gì vui sướng, xúc động hơn khi người lãnh đạo cao nhất của Ngành Công an khẳng định: “Báo chí CAND luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân; phục vụ công cuộc phát triển KT-XH của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn ấy”...

Đất nước đang đứng trước những vận hội đan xen với muôn vàn thử thách lớn đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề cho các cơ quan báo chí nói chung trong đó có báo chí CAND. Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải có tầm nhìn mới, cách tiệm cận mới trong thực thi sứ mệnh cao cả của mình. Là một trong 6 cơ quan báo có ấn phẩm xuất bản hàng ngày của Bộ Công an, Báo An ninh Hải Phòng đang nỗ lực cao nhất để không ngừng đổi mới, tích hợp một cách hiệu quả nhất cả hai loại hình báo giấy và báo điện tử cũng như tăng cường truyền thông trên môi trường internet; đặc biệt chú trọng phát triển, đưa Báo điện tử An ninh Hải Phòng hoạt động với giao diện hiện đại, thích ứng với nhu cầu của đời sống xã hội theo đúng chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Công an.

Mừng ngày truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng là dịp kỷ niệm 29 năm thành lập (12-6-1991 * 12-6-2020), Báo An ninh Hải Phòng nguyện phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách để Báo ngày một phát triển toàn diện, đáp ứng lòng tin, kỳ vọng của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; của Đảng bộ, chính quyền thành phố và sự mến mộ của đông đảo bạn đọc.

Đó cũng chính là lời hứa thiêng liêng của những người lính cận vệ trung thành trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng từ thành phố Hoa phượng đỏ.

ANHP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông