Tưng bừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đồng Thái (An Dương)

11:33 09/11/2019

Sáng 9-11, tại nhà văn hóa thôn Văn Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18-11-1930 * 18-11-2019). Tới dự, chung vui với bà con nhân dân xã Đồng Thái có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành ngành thành phố, huyện An Dương.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu cùng bà con nhân dân xã Đồng Thái ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nghe những tiết mục văn nghệ quần chúng, tham quan gian hàng mặt hàng truyền thống của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố tặng quà lưu niệm cho cán bộ, nhân dân xã Đồng Thái
Chủ tịch UBND thành phố tặng quà lưu niệm cho cán bộ, nhân dân xã Đồng Thái

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân xã Đồng Thái, đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng, biểu dương công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân địa phương.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát huy thế mạnh nghề trồng hoa cây cảnh. Qua đó góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác và thu nhập cho người dân địa phương.

 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu cán bộ và nhân dân thôn xã Đồng Thái tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu cư gắn với thực hiện thành công chương trình xây dựng xã NTM kiễu mẫu trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa cây cảnh, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đầu tư bổ sung trang thiết bị cho nhà văn hóa.

Đồng chí Cao Xuân Liên- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Cao Xuân Liên- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Xã Đồng Thái với 3.456 hộ dân tương đương 11.786 nhân khẩu, những năm qua người dân trong xã  luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh”.

Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương không ngừng được cải thiện, nâng cao với thu nhập bình quân đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Nhân dân trong xã duy trì có hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Năm 2019, xã Đồng Thái có 95% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 6/6 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo... được nhân dân trong xã quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững, bảo đảm an toàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà lưu niệm cho xã Đồng Thái và trao 10 suất quà tặng các gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã; 3 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen; UBND xã Đồng Thái tặng giấy khen 6 gia đình văn hóa tiêu biểu./.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông