Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay phòng chống dịch Covid-19

18:40 30/03/2020

Chỉ sau 1 tuần kể từ khi Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố (từ ngày 17 đến 26-3), 100% các Quận, Huyện đoàn đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch. Đáng chú ý, trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều hoạt động phát huy được tính sáng tạo, tinh thần xung kích của thanh niên.
Đoàn Cơ quan Thành đoàn tổ chức thiết kế, sản xuất mặt nạ phòng giọt bắn phục vụ các hoạt động phòng chống dịch

Cụ thể, Đoàn Cơ quan thành phố ra quân hỗ trợ làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tại đây, các tình nguyên viên giúp lực lượng chức năng lấy thông tin, tình trạng sức khỏe của hành khách trên các chuyến bay về Hải Phòng; tổ chức thiết kế, sản xuất mặt nạ phòng giọt bắn phục vụ các hoạt động phòng chống dịch.

Đoàn Cơ quan Thành đoàn hỗ trợ làm nhiệm vụ tại Sân bay Cát Bi

Quận đoàn Kiến An tổ chức phát miễn phí 500 khẩu trag, 300 lọ dung dịch sát khuẩn tay, 200 tờ rơi, hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử... Huyện đoàn Vĩnh Bảo ra quân phát 700 tờ rơi, 500 khẩu trang, tặng 15 suất quà (khẩu trang, xà bông) cho người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quận đoàn Lê Chân phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam nghiên cứu chế tạo buồng khử khuẩn nhanh lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn quận. Quận đoàn Ngô Quyền tổ chức xóa điểm đen tại lô 26B, phường Đông Khê với trên 200m3 rác; triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa - Lấy cây xanh”; tuyên truyền, cấp phát 16.000 khẩu trang, gần 1.000 lọ dung dịch sát khuẩn cho người dân...

Quận đoàn Ngô Quyền tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Đoàn thanh niên huyện Tiên Lãng đã trực tiếp gặp gỡ người dân, phát 3.550 tờ rơi tuyên truyền phòng dịch; đồng loạt tổ chức 4 “Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh, phun khử khuẩn các khu trung tâm, nhà văn hóa thôn, xã, các điểm vui chơi của thanh thiếu nhi; may, tặng trên 5.500 khẩu trang miễn phí, trên 5.000 chai nước sát khuẩn. Các xã đồng loạt thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh với 320 thành viên tích cực tham gia các hoạt động chống dịch và sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Riêng Huyện đoàn Cát Hải, trước đó, ngày 2-7, đơn vị đã vận động Công ty CP vật tư xây dựng An Vinh tài trợ tổ chức phát miễn phí 25.000 khẩu trang y tế (trị giá 100 triệu đồng), 500 bánh xà phòng sát khuẩn (trị giá gần 6 triệu đồng) cho nhân dân tại 12 xã, thị trấn và các em học sinh trường Tiểu học, THCS,THPT trên địa bàn huyện. Chiều 18-3, đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp tổ chức thăm hỏi, tặng khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay khô, nước súc họng cho CBCS Đồn Biên phòng Cát Bà và Trạm Ra-đa 495 Hải quân.

Huyện đòan Vĩnh Bảo phát khẩu trang xà bông cho người dân và người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tiếp đó, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và phối hợp với Công ty TNHH Nhật Khang’s Cosmetic tổ chức trao tặng 5.500 lọ nước rửa tay khô sát khuẩn với tổng trị giá 825 triệu đồng và 4.200 chiếc khẩu trang vải, với tổng số tiền 29.400.000 đồng cho nhân dân các xã, thị trấn khu Hà Sen; tặng 1.500 chai nước rửa tay khô nhãn hiệu AMES trị giá 245 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn khu Đôn Lương và các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đơn vị đã tặng 100 lọ nước rửa tay khô sát khuẩn, 40 cặp sách phao cho con em và các hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh với tổng số tiền 21 triệu đồng...

Quận đoàn Kiến An phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Hiện, công tác phòng chống dịch đang được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại từng đơn vị, địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông