Tuổi trẻ Hải Phòng: Phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ

14:32 03/06/2021

5 năm qua (2016-2021), nghiêm túc triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần hình thành thế hệ thanh niên Hải Phòng thời đại mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và thành phố.
Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã sớm cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện và lấy kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí quan trọng để xếp loại tổ chức cơ sở Đoàn hàng năm.

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban thường vụ Thành đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị.

Theo đó, hàng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt, đồng thời chỉ đạo các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bám sát nội dung chuyên đề do TW Đoàn ban hành.

Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành đoàn, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã sớm xây dựng chương trình hoạt động thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Các hình thức tuyên truyền học tập tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thông qua các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh. Tiêu biểu có thể kể đến hoạt động bình chọn, tổ chức cuộc thi “Sinh viên với những câu chuyện về Bác”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo tốt 5 điều Bác Hồ dạy”...

Hay các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác” được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố chú trọng triển khai.

Qua đó, xuất hiện ngày một nhiều những mô hình mới, cách làm sáng tạo. Đơn cử có thể kể đến việc Thành đoàn đã tiếp cận, khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi thông qua việc tổ chức một loạt các hội thi trực tuyến, thi sáng tác các video, clip tuyên truyền trên mạng xã hội; xây dựng nhiều MV, video tuyên truyền với hình thức, nội dung sinh động, thu hút sự đón xem, tìm hiểu, theo dõi, chia sẻ của đông đảo thanh niên.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Thành đoàn không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Học và làm theo Bác, 5 năm qua, tuổi trẻ thành phố đã phát huy tối đa tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, phối hợp với các ngành liên quan đảm nhận thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính và tăng năng suất lao động.

Đơn cử, triển khai chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tuổi trẻ thành phố đã tiến hành tu sửa, bê tông hóa 54.78 km đường liên thôn, nội đồng, xây dựng 3 cây cầu, với kinh phí đóng góp của Đoàn thanh niên là hơn 1,2 tỷ đồng và 850 ngày công; hiến 5.200 m2 đất làm đường; vớt bèo, nạo vét, khơi thông dòng chảy trên 173 km kênh mương nội đồng, thu gom 534,6 tấn rác thu hút sự tham gia hưởng ứng của trên 73,4 nghìn lượt ĐVTN.

Đồng thời, thi công 39 tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” với tổng trị giá 728 triệu đồng; tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp cho gần 5,2 nghìn đoàn viên.

Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi diễn ra sôi nổi trong thanh niên. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên... được quan tâm, nhân rộng. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội tại địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2020, toàn thành phố đã có 2 công trình thanh niên cấp thành phố, 80 công trình thanh niên cấp huyện; 1.020 công trình, phần việc thanh niên được công nhận là công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn triển khai thường xuyên, sôi nổi nhất là trong Tháng thanh niên và dịp hè. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn còn chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa, hoạt động tập thể… cho ĐVTN, như tổ chức các cuộc thi hùng biện, thuyết trình; phát triển CLB MC, CLB Sân khấu thiếu nhi.

Đồng thời xây dựng, tổ chức chuyên đề điểm các cấp, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh, sinh viên học hỏi, trau dồi kỹ năng cần thiết, tham gia quá trình hội nhập quốc tế.

Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Các hoạt động giáo dục giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm chú trọng, tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 05.

Trong đó tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp, những tấm gương tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANCT, TTATXH; tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực học tập lối sống tiết kiệm của Bác bằng việc thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

Bên cạnh việc định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, sưu tầm, thảo luận, giới thiệu các bài nói, bài viết, các lời căn dặn của Bác, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung học tập Bác về nâng cao sức khỏe thể chất cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng quan tâm. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đều tổ chức “Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng đỏ” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên, ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2020

Các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, đảm bảo ANCT, TTATXH được tuổi trẻ khối LLVT triển khai hiệu quả thông qua các phong trào: “Đoàn kết 3 lực lượng”, “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ”…

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất phát từ cơ sở được triển khai, duy trì, khẳng định tính hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Trao giải cuộc thi viết “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Với những thành tích đạt được, vừa qua, Thành đoàn vinh dự có 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng. Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tổ chức 5 năm 2 lần.

Lần thứ nhất diễn ra vào năm 2014, lần thứ 4 diễn ra vào năm 2020. Thông qua 4 kỳ liên hoan, Ban Thường vụ Thành đoàn đã biểu dương 173 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố.

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ được tuổi trẻ thành phố chú trọng đầu tư đổi mới; việc “học tập” đã gắn chặt với “làm theo” Bác thông qua nhiều phong trào hành động cụ thể, tạo hiệu ứng lan toả xã hội mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ đoàn viên, thanh thiếu nhi Hải Phòng. Qua đó, có đóng góp quan trọng vào quá trình dựng xây thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích