Tuổi trẻ Hải Phòng với các phong trào thi đua yêu nước

20:56 18/10/2020

Triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, thực hiện nghiệm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên thành phố luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ tích cực tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn ANTT của thành phố.
Trong 5 năm (2015-2020), Hải Phòng có 2.395 học sinh “3 tốt”

Các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp thông qua các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, đồng thời khẳng định rõ vai trò của tổ chức Đoàn là người đại diện của thanh niên, gắn bó với thanh niên, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp, vì sự phát triển của thanh niên.

Cụ thể, Thành đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua tình nguyện, phát huy tiềm năng của thanh niên xung kích đi vào khâu khó, việc mới, những vấn đề bức xúc đòi hỏi trí tuệ, sức sáng tạo, năng động của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Coi trọng định hướng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống cho thanh niên vững vàng về bản lĩnh chính trị nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH thành phố, đất nước. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đơn cử, Thanh niên học sinh, sinh viên có phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học”, “Sinh viên 5 tốt” , “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thanh niên nông thôn với phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”.

Thanh niên công nhân, viên chức với phong trào “Ba trách nhiệm”. Thanh niên đô thị với phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANCT, TTATXH qua phong trào “Thanh niên quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”. Thiếu nhi thành phố với phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”…

Nhờ đó, 5 năm qua, toàn thành phố đã có 1.270 sinh viên 5 tốt, 171 học sinh 3 rèn luyện và 2.395 học sinh 3 tốt. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã tích cực đăng ký và thực hiện 34 công trình thanh niên cấp thành phố, 339 công trình thanh niên cấp huyện, gần 6.000 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi hơn 65 tỷ đồng. Tổ chức 211 hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích