Tuổi trẻ thành phố: Góp sức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

11:16 12/01/2023

Năm 2022, chương trình tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tuổi trẻ thành phố chú trọng triển khai, tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết trồng cây, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày Môi trường thế giới…

Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trườn. Tiêu biểu phải kể đến các công trình, phần việc như: Biến điểm chân rác thành vườn hoa, tuyến đường hoa thanh niê, góc phố xanh hay ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải cuộc thi “Sáng tạo các sản phẩm tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà bằng rác thải nhựa”

Đáng chú ý, thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, toàn thành phố đã trồng mới 165.500 cây xanh các loại. Các mô hình “Bức tường xanh”, “Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa”, “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa” được các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh

Cùng với đó, trong năm, Thành đoàn đã tổ chức thành công cuộc thi “Sáng tạo các sản phẩm tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà bằng rác thải nhựa”.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến 9-2022 đã thu về được trên 200 sản phẩm tham gia dự thi; trong đó, có nhiều tác phẩm chất lượng góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền vai trò, giá trị cũng như tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông