Tưởng dễ ăn, nào ngờ...

20:55 18/02/2021

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an quận Hải An liên tiếp nhận được phản ánh của người dân địa phương về hiện tượng mất trộm các giò lan cảnh quý. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm tờ mờ sáng, tại các khu nhà ở, biệt thự ít người qua lại, khi gia chủ còn đang ngủ say, liền đột nhập vào trong khuôn viên nhà để lấy trộm các giò lan có giá trị.

 

Đối tượng Đào Văn Hiển

Đơn cử, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 21-1-2021, ông Nguyễn Văn T. và ông Phạm Văn T. trú tại Tổ dân phố số 7, phường Đằng Lâm phát hiện hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp giò lan phi điệp tại nhà anh Đinh Văn H., ở Tổ dân phố số 8, phường Đằng Hải, nên đã bắt giữ và đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường.

 

Đối tượng Lê Tất Hoàng

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Lê Tất Hoàng, sinh 1997 và Đào Văn Hiển, sinh 1989, cùng trú tại phường Đằng Hải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục đấu tranh khai thác, hai đối tượng trên khai nhận thêm: Vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng rủ Hiển đi trộm cắp lan, Hiển đồng ý. Hiển dùng xe đạp của mình chở Hoàng đến khu biệt thự Phúc Lộc thuộc Tổ dân phố số 8, phường Đằng Hải thì Hiển làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Hoàng đi men theo bãi đất trống cạnh nhà số 43 lô N2 rồi thò tay lấy trộm một giò lan phi điệp, sau đó cùng Hiển mang về nhà Hoàng cất giấu.

Tang vật vụ án là hai giò lan phi điệp

Thấy dễ ăn, ngay sau đó, Hoàng và Hiển lại quay trở lại nhà số 43 lô N2 nói trên để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Lần này Hiển vẫn làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Hoàng thì trèo hẳn lên gờ tường nhà, một tay bám vào song sắt, một tay thò vào trong để lấy trộm giò lan. Đúng lúc này ông Phạm Văn T. phát hiện, tri hô thì Hoàng cầm giò lan phi điệp vừa lấy trộm, bỏ chạy rồi vứt lại bãi đất trống, lấy xe đạp thoát thân. Còn Hiển đứng yên tại chỗ nên bị ông Phạm Văn T. và Nguyễn Văn T. giữ lại. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, Hoàng quay lại để xin tha cho Hiển thì bị mọi người giữ lại đưa đến công an phường Đằng Hải. Anh H. cũng đã tìm thấy giò lan mà đối tượng Hoàng vứt lại gần nhà.

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An đã khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản xảy ra tại số 43 lô N2, Tổ dân phố số 8, phường Đằng Hải.

KO

  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông