Xử phạt 36 tháng tù đối tượng đâm xe vào cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19

21:13 23/04/2020

Sáng 23-4, TAND huyện Kiến Thụy mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với người đang thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19.

 Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Kiến Thụy, vào 23h ngày 10-4, trong lúc các thành viên tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu chui Việt Hàn (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe máy Exciter BKS: 15F1-319.88 do Ngô Văn Tuân, sinh 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, điều khiển chở Phạm Thị Ngọc Bích, sinh 2003, tạm trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy. Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối. 

Quang cảnh phiên tòa

Lúc này, Thượng úy Đặng Trí Chung, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Kiến Thụy ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Ngô Văn Tuân không chấp hành hiệu lệnh, tăng tốc độ và điều khiển xe lao thẳng khiến đồng chí Chung bị trọng thương (tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên là 23%). 

Sau đó, Tuân tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 12-4, Ngô Văn Tuân bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại trại tạm giam CATP. 

Bị cáo
Bị cáo Ngô Văn Tuân tại phiên tòa

Quá trình điều tra, Ngô Văn Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối 10-4, Tuân có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe nên lo sợ lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và xử phạt.

Vì vậy, khi thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, Tuân đã tăng tốc, điều khiển  xe mô tô lao về phía đồng chí công an đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Tòa
Hội đồng xét xử tuyên án

Cũng theo cáo trạng, hành vi nêu trên của Ngô Văn Tuân phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ Luật hình sự với tình tiết “có tính chất côn đồ” đối với người đang thi hành công vụ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và kết quả thẩm vấn, tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tuân 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích đối với người đang thi hành công vụ. Ngoài ra, bị cáo Tuân còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực của chủ xe.

Phiên tòa diễn ra công khai, theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng chủ động tích cực lồng ghép, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những cá nhân không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch.

Trường Giang

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông