Tuyên dương 78 “Thiếu nhi vượt khó học giỏi”

09:36 22/05/2019

Ngày 21-5, UBND thành phố tổ chức gặp gỡ thiếu nhi vượt khó học giỏi, Khai mạc hoạt động hè và Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi năm học 2018 - 2019. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo.

Năm học 2018-2019, thiếu nhi thành phố đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Thiếu nhi toàn thành phố đã tổ chức được 631 buổi tuyên truyền về thân thế cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ; các Liên đội đã xây dựng được trên 412 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam giải đáp những vấn đề thắc mắc của thiếu nhi thành phố

Hội đồng Đội thành phố hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa 6 Nhà Khăn quàng đỏ, trị giá 200 triệu đồng; trao 2 khu vui chơi cho thiếu nhi huyện Tiên Lãng và huyện Thủy Nguyên, trị giá 50 triệu đồng...

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của thiếu nhi và giải đáp những vấn đề về: bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong thanh thiếu nhi, đường dây nóng để bảo vệ trẻ em; điểm vui chơi, Nhà văn hóa để sinh hoạt sở thích của thanh thiếu nhi; vấn đề xử lý rác thải ngay từ đầu nguồn, tái chế rác thải; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu nhi; ma túy xâm nhập vào trường học...

Thành đoàn và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố đã ký kết chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị: để hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu nhi đạt nhiều kết quả, các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thành phố, nhà trường và gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư tốt hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa….

Trao kinh phí xây dựng Nhà khăn quàng đỏ và sân chơi thiếu nhi

Chú trọng quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, tu sửa cơ sở, điểm vui chơi cho thiếu nhi; quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em; hướng dẫn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lí lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, góp phần đào tạo lớp công dân có ích cho đất nước và thành phố.

Trao quà cho các cháu thiếu nhi

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 78 “Thiếu nhi vượt khó học giỏi”. Thành đoàn và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố đã ký kết chương trình phối hợp; Trao giải Hội thi “Tin học trẻ” thành phố, năm học 2018 - 2019; trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ, Khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Trước đó, 78 thiếu nhi tiêu biểu đã được tham gia chương trình “Kết nối tình bạn”.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông