Tuyên truyền kiến thức pháp luật tại trường Đại học Y Dược Thái Bình

09:38 16/04/2019

Từ ngày 27/3/2019 đến ngày 1/4/2019, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo đại học, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức 10 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật, xử lý tình huống cho gần 4000 sinh viên. 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Vinh - Phó trưởng phòng PV05, Công an tỉnh Thái Bình nói chuyện chuyên đề tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Trong "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên", sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của 6 chuyên đề: Phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, Luật an ninh mạng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, tín dụng đen, Luật tín ngưỡng tôn giáo và nhận diện một số hiện tượng tôn giáo mới tại Thái Bình; ngoài ra sinh viên còn được nghe về tình hình an ninh trật tự trong nước nói chung và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng.

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy và việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Qua đó, mỗi sinh viên cũng là một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho người thân trong gia đình và bạn bè có nhận thức cơ bản về những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các hành vi vi phạm pháp luật để đề phòng, tránh, không để kẻ xấu lôi kéo, xúi giục vi phạm pháp luật.

Xuân Hoàng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông