Tuyên truyền kiến thức phòng cháy đến 300 cán bộ, hội viên

17:10 01/07/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng cháy chữa cháy”, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ đến 300 cán bộ chủ chốt và hội viên của Hội LHPN quận Lê Chân, phường Dư Hàng Kênh, phường Vĩnh Niệm.

Các đại biểu và cán bộ, hội viên tham gia lớp tuyên truyền

Tại các lớp tuyên truyền, học viên đã được thông tin về tình hình cháy nổ, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC; quy định pháp luật và trách nhiệm của chủ hộ về PCCC; vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn PCCC tại gia đình; các kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ… Bên cạnh đó, 300 cán bộ, hội viên còn được truyền đạt các kiến thức cơ bản về an toàn PCCC trong thiết kế, thi công, xây dựng, cải tạo nhà ở, trong sản xuất kinh doanh hàng hoá, nhất là trong xử lý các tình huống, kỹ năng thoát nạn an toàn; cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay khi xảy ra cháy, nổ.

Việc triển khai sâu rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng cháy chữa cháy” đã góp phần nâng cao ý thức về công tác PCCC của cán bộ, hội viên hội phụ nữ ở các khu dân cư, từ đó nêu cao cảnh giác, bảo đảm an toàn PCCC, góp phần thiết thực ngăn chặn hỏa hoạn, giữ gìn sự bình yên từng mái nhà, ngõ phố. Sau thành công của mô hình “Ngôi nhà an toàn PCCC”, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP tiếp tục đăng ký đảm nhận triển khai mô hình “Nữ Cảnh sát phòng cháy - Vì một cộng đồng không cháy, nổ”.  Ngoài việc triển khai mô hình, Hội phụ nữ đơn vị còn có các hình thức tuyên truyền, tập huấn kiến thức PCCC sâu rộng đến người dân như lồng ghép vào các buổi họp cụm dân cư, tổ dân phố, phát các tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích