Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Đồ Sơn

11:08 11/05/2021

Sáng 10-5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại quận Đồ Sơn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và quận Đồ Sơn. Hội nghị cònđược kết nối trực tuyến tới 6/6 phường trên địa bàn quận. Tham gia tiếp xúc cử tri có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa 15 gồm: đại tá Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam; Đỗ Thị Phương Chung, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu- Y học hạt nhân (bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp) và Nguyễn Thị Thanh Diệp, Phó hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn.
Cử tri Hoàng Thị Thu Trang phường Ngọc Xuyên đề nghị đại biểu mong được quan tâm đến phát triển du lịch Đồ Sơn một cách bền vững
Cử tri Trần Văn Hợp phường Hải Sơn mong muốn các ứng cử viên trên cương vị trọng trách của mình tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế Đồ Sơn để Quốc hội có những quyết sách để khai thác nghề cá, đề xuất giao cơ chế, chế độ chính sách để góp phần bảo vệ chống khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của các vùng kinh tế ven biển

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri quận Đồ Sơn nghe đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trình bày tiểu sử của các ứng viên ĐBQH khoá 15; nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều bày tỏ nếu trở thành ĐBQH sẽ phối hợp đề xuất giải pháp đột phá phát triển kinh tế biển, đưa du lịch Đồ Sơn sớm trở thành đô thị du lịch biển- trung tâm du lịch khu vực và quốc tế; xây dựng chính sách phù hợp hỗ trợ ngư dân cả nước và thành phố Hải Phòng yên tâm vươn khơi, làm giàu từ biển; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang thành phố, quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ; đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cũng như các chính sách y tế để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân…

Sau khi nghe tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng viên ĐBQH, hội nghị được nghe 6 ý kiến đại diện của cử tri quận Đồ Sơn, tất cả đều ghi nhận, đánh giá cao chương trình hành động 5 ứng cử viên để đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó có các chính sách phát triển kinh tế thành phố, phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, để Đồ Sơn sớm trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh. Cử tri mong muốn các ứng viên trúng cử ĐBQH khoá XV tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động của Quốc hội để xây dựng các luật sát thực tiễn đời sống; tăng cường hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội. Trong đó, đề xuất Quốc hội khoá XV sớm sửa đổi Luật Đất đai; Luật Phòng, chống tham nhũng…Đồng thời, thực hiện đầy đủ lời hứa trong chương trình hành động, đổi mới việc tiếp xúc cử tri và luôn gần dân, sát dân để nắm bắt đầy đủ thực tiễn sôi động đời sống kinh tế- xã hội phản ánh đến diễn đàn Quốc hội để kịp thời ban hành các chính sách, luật đưa đất nước, thành phố và quận Đồ Sơn phát triển đột phá như mục tiêu Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cử tri quận Đô Sơn

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa 15, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố trân trọng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Đồ Sơn. Đồng thời khẳng định khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cử tri, nhân dân trao gửi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông