Ủng hộ gần 6 tỷ đồng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

15:29 03/01/2020

Chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tài trợ về nhiều mặt của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tiếp nối tinh thần đó, tại Hội nghị tiếp xúc năm nay, các doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ thành phố với mức kinh phí cao hơn hoặc bằng những năm trước…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp vận động tài trợ chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Để chuẩn bị kinh phí cho việc tổ chức chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 trên địa bàn thành phố, chiều 3-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận động tài trợ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, thành phố bắn 4.000 quả pháo hoa tầm cao và 960 giàn pháo hoa tầm thấp tại 8 điểm trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020  tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện; Huyện Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020  tại 1 điểm trên đảo Cát Hải. Kinh phí bắn pháo hoa của các quận, huyện bằng nguồn xã hội hóa do các quận, huyện tự huy động. Kinh phí mua pháo hoa, cước vận chuyển và công tác bảo đảm cho bắn pháo hoa bằng nguồn huy động xã hội hóa. Kinh phí mua trang thiết bị, vật chất và súng bắn pháo hoa bằng nguồn ngân sách.

Các doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ tài trợ chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Trong những năm qua, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tài trợ về nhiều mặt của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tiếp nối tinh thần đó, tại Hội nghị tiếp xúc, các doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ thành phố với mức kinh phí cao hơn hoặc bằng những năm trước. Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup tài trợ 1 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, mỗi đơn vị tài trợ 700 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tài trợ 500 triệu đồng; các doanh nghiệp: Xi măng Vicem, Cảng Hải Phòng, Thuốc lá Hải Phòng, CP KCN Đình Vũ, Nhiệt điện Hải Phòng, Container Việt Nam, mỗi doanh nghiệp tài trợ100 triệu đồng… Lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng cam kết đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu vận động xã hội hóa thành phố giao. Ngay tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp đã công bố tài trợ gần 6 tỷ đồng. Ước số tiền vận động xã hội hóa đã đảm bảo cho công tác tổ chức chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cám ơn các doanh nghiệp đã luôn đồng hành, ủng hộ thành phố trong các hoạt động chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Thành phố sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp.

Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn thành phố là: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố, quận Hồng Bàng; Bờ hồ An Biên, quận Lê Chân; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu CN VSIP - huyện Thủy Nguyên; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - huyện Vĩnh Bảo; Khu cầu Cảng Cát Bà - huyện Cát Hải. Tại mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông