Ủy ban bầu cử quận Ngô Quyền tổ chức phiên họp: Phấn đấu người trẻ tuổi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận không dưới 15%

11:34 26/02/2021

Sáng 26/2, Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp về công tác bầu cử.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chức năng báo cáo tiến độ triển khai công việc. Theo đó, ngày 20/1, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên, Chủ tịch UBND quận là Chủ tịch Uỷ ban bầu cử.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đến nay, UBND quận, Uỷ ban bầu cử quận đã ban hành các văn bản triển khai công việc; các tổ công tác đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên; Thường trực HĐND quận ban hành thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cứ đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND quận Ngô Quyền khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 có 34 đại biểu; tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là phụ nữ đảm bảo ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND; Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) phấn đấu không dưới 15% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận... Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; việc tiếp nhận hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận và hồ sơ của người tự ứng cử; công tác tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau ngày bầu cử...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận hội nghị, đồng chỉ Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử ghi nhận sự chủ động của các phòng ban chuyên môn trong triển khai công việc và đánh giá đến nay tiến độ công việc đã bảo bảo đúng theo chỉ đạo sát sao của Ủy ban bầu cử. Đồng thời thống nhất 1 tháng họp 1 lần để nắm bắt và triển khai công việc, trong trường hợp cần có thể tiến hành họp đột xuất tùy theo tình hình thực tế.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đinh Minh Tuấn cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải được triển khai theo đúng kế hoạch, có bổ sung thêm nội dung phòng chống dịch Covid – 19. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc quán triệt về kế hoạch tổ chức bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thẩm định tư cách đại biểu; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Đinh Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Ngoài ra, công tác bảo vệ an ninh trật tự phải tiến hành thường xuyên, có   phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, bài bản và chặt chẽ. Các phường trên địa bàn phải chủ động chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, bảo đảm yêu cầu theo quy định phòng chống dịch, quận sẽ xuống kiểm tra thực tế. Đối với công việc điều hành của Ủy ban bầu cử, Văn phòng có tham mưu đề xuất phân công công việc cụ thể để đảm bảo công việc được triển khai trôi chảy, thuận lợi, đúng yêu cầu đề ra...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông