Vận chuyển tiền qua biên giới để... lấy vợ

10:32 31/03/2019

10h30’ ngày 25-5-2018, tại đoạn đường hành lang biên giới, thuộc khu vực bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quảng Đức, bắt quả tang một người đàn ông đang vận chuyển trái phép 45.700 NDT qua biên giới.

ss

Lí Minh Lệ tại thời điểm bị bắt giữ cùng chiếc xe máy và số tiền trong cốp xe

Đó là Li Ming Li (Lí Minh Lệ), sinh 1974, ở huyện Quán Đào, TP Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe máy BKS: 14F2-9577 do Lí Minh Lệ đang điều khiển có 45.700 NDT và một số vật chứng, đồ vật khác.

Qua giám định, xác định số tiền Lí Minh Lệ đem theo, gồm 457 tờ tiền Trung Quốc mệnh giá 100NDT, tỷ giá quy đổi tại thời điểm này là 150.810.000 VNĐ.

ss

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Lí Minh Lệ 

Tại cơ quan điều tra, Lí Minh Lệ khai nhận: do có mối quan hệ bạn bè với chị Vũ Thị H., sinh 1979, ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 24-5-2018, Lệ làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và đến nhà chị H., mục đích hỏi cưới chị H. làm vợ.

Khi Lệ đặt vấn đề thì chị H. nói Lệ có tiền mới đồng ý làm vợ. Sau đó, đến 9h ngày 25-5-2018, Lệ mượn xe máy BKS: 14F2-9577 của chị H., điểu khiển đi vào khu vực biên giới thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà rồi gọi điện thoại cho một người bạn ở Trung Quốc, nhờ rút hộ số tiền 45.700 NDT.

ss

Lí Minh Lệ và số tiền tang vật thu giữ

Tiếp đó, Lệ hẹn người này đem số tiền trên đến khu vực biên giới bản Vắn Tốc. Sau khi nhận tiền, Lệ cho vào cốp xe máy để quay về nhà chị Hằng, trên đường đi bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra, bắt quả tang.

Ngày 23-10-2018, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử hành vi phạm tội của bị cáo, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Lí Minh Lệ 9 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 189 BLHS.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông