Về các công trình vi phạm khu đất 14,2 ha tại hai phường Thành Tô và Tràng Cát: Sau 4 ngày ra quân, việc thi công trái phép đã dừng hoàn toàn

11:11 23/10/2018

Chiều 21-10, Chủ tịch UBND phường Thành Tô Nguyễn Văn Hải cho hay, sau 4 ngày quận Hải An ra quân thực hiện các bước phục vụ công tác kiểm kê, tháo dỡ, thu hồi đất theo quy định, toàn bộ khu đất 14,2 ha được bàn giao từ Bộ Quốc phòng đã dừng hoàn toàn việc, thi công trái phép không còn hộ nào xây dựng trên khu vực này.

Nhiều hộ dân đã chấp hành, vận chuyển vật liệu ra khỏi khu vực thi công trái phép

Ngay từ ngày đầu tiên 18-10, có hộ dân đã tự đưa xe đến chở nguyên vật liệu ra khỏi khu đất và đến nay, nhiều hộ dân đã hoàn thành việc tự đưa nguyên vật liệu ra khỏi khu đất.

Cùng với đó, Tổ công tác của lực lượng chức năng quận Hải An và phường Thành Tô đã tiếp tục ứng trực 24/24h tại hiện trường, tiếp tục kịp thời xử lý các trường hợp có ý định cố tình vi phạm.

Dự kiến, từ thứ Hai, ngày 22-10, công tác bàn giao thực địa sẽ được bắt đầu, sau đó quận Hải An và phường Thành Tô sẽ thực hiện các bước tiếp theo công tác kiểm kê, tháo dỡ, thu hồi đất theo quy định, toàn bộ khu đất 14,2 ha được bàn giao từ Bộ Quốc phòng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Hải An tiếp nhận quản lý khu đất 14,2ha từ Bộ Quốc phòng. Về hiện trạng, theo Tổng Công ty 319, mảnh đất được chia làm hai khu.

Tại khu A (khoảng 5ha), đã có 127 căn nhà xây từ 1 đến 5 tầng xây dựng trái phép. Khu B (khoảng 9ha) gần đây bị lấn chiếm, xây dựng rầm rộ, đã hình thành 85 căn nhà từ 1 đến 4 tầng.

Ngay sau khi nhận bàn giao khu đất trên từ Bộ Quốc phòng vào ngày 17-10, ngay trong ngày 18-10, quận Hải An đã tiến hành các bước nhằm tháo dỡ các ngôi nhà xây dựng trái phép, thu hồi đất Quốc phòng theo quy định.

Cụ thể, UBND quận Hải An đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tiếp nhận nguyên trạng khu đất Quốc phòng nêu trên và xử lý vi phạm; đồng thời thành lập Tổ công tác ứng trực 24/24h ngăn chặn việc vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng trái phép...

Các lực lượng chức năng của quận Hải An và phường Thành Tô đã chỉ đạo, tiến hành các biện pháp đình chỉ thi công, cắt điện, nước, lập biên bản vi phạm hành chính và tổ chức lực lương ngăn chặn hoàn toàn việc thi công các công trình sai phép tại khu đất này...

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông