Về việc cô giáo phạt đánh học sinh trong giờ kiểm tra: Chủ tịch UBNDTP chỉ đạo áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất

18:26 16/05/2019

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ giáo viên phạt đánh học sinh trong giờ kiểm tra tại Trường tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng) bằng hình thức kỷ luật cao nhất, có thể buộc thôi việc…

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng chủ trì buổi làm việc tại Trường Tiểu học Quán Toan 

Chiều 16-5, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP đã đến làm việc tại Trường Tiểu học Quán Toan về việc xử lý kỷ luật đối với giáo viên đã tát vào đầu và đánh vào người học sinh trong một tiết kiểm tra; đồng thời nghe phản ánh từ phía gia đình em học sinh đã tố cáo. Cùng đi có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam; Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường; Phó Giám đốc CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường; Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Đoàn Văn Chương, Chủ tịch quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn cùng đại diện các cơ quan chức năng thành phố và quận Hồng Bàng. 

Vụ việc diễn ra vào sáng 8-5, em Hoàng Gia Đức, học sinh lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan đến lớp để kiểm tra học kỳ. Trưa cùng ngày, khi Đức đi học về, gia đình phát hiện những vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt và cẳng chân. Ngay sau đó, phụ huynh của em Đức đã đến trường yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra. Sau khi trích xuất camera, gia đình cùng nhà trường nhận thấy, do em làm bài chậm, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên lớp 2A8, được phân công giám sát lớp thi đã tát vào vùng thái dương và sử dụng thước đánh thẳng vào cẳng chân của em Đức. 

Tại buổi làm việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan Nguyễn Thị Họa báo cáo cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu, Hội đồng giáo dục, Công đoàn nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm về việc cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên đã có hành vi đánh em Hoàng Gia Đức trong giờ kiểm tra. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với Công an phường Quán Toan, gia đình cháu Hoàng Gia Đức đưa cháu học sinh đi giám định để làm rõ vụ việc. Về cô giáo cùng với cô Trang tham gia vào vụ đánh học sinh nói trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan cho biết đó là cô Phạm Thị Vân, Chủ nhiệm lớp 2A7. Ngày hôm đó, cô Vân có nhiệm vụ coi thi ở lớp khác, nhưng đã sang lớp 2A7 và cùng cô Vân có những hành vi vi phạm trên.

Theo Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Quán Toan, các phòng chức năng của quận làm việc với nhà trường, phụ huynh học sinh để làm rõ. UBND quận xác định đây là vi phạm khá nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo, đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục và quận. Ngày 9-5, Chủ tịch UBND quận đã ký thông báo về việc xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan, trong đó: giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm trong một năm kể từ ngày 9-5-2019. Đối với cháu Hoàng Gia Đức, Chủ tịch UBND quận giao nhà trường tổ chức đoàn đến thăm hỏi em Hoàng Gia Đức, đồng thời xin lỗi tại gia đình, cũng như công khai xin lỗi tại lớp 2A7; Hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thân thiện. Ban Giám hiệu nhà trường họp Hội đồng xét kỷ luật đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan theo quy định, báo cáo UBND quận trong ngày 10-5. Ngày 10-5, nhà trường đã ra quyết định thi hành kỷ luật cô Trang với hình thức cảnh cáo trong 12 tháng, đình chỉ công tác 6 tháng, không bố trí chủ nhiệm 1 năm, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng…

Thông tin về vụ việc chưa dừng lại ở đó, sáng 16-5, qua trích xuất camera của nhà trường cho thấy, không chỉ em Hoàng Gia Đức mà hơn 10 học sinh của lớp 2A7 trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng) bị đánh trong tiết kiểm tra cuối năm học; tham gia vào việc đánh học sinh ngoài cô Trang còn có một giáo viên khác…

Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng Nguyễn Xuân Trường cho biết, cuối giờ sáng nay (16-5), sau khi nhận được thông tin về sự việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo quận Hồng Bàng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với nữ giáo viên này cũng như xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường để xảy ra sự việc. Cũng trong sáng nay, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã yêu cầu lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng, Trưởng phòng Giáo dục quận tiếp tục kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang đã có hành vi đánh không chỉ một mà là nhiều học sinh trong giờ kiểm tra…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam cho rằng, nhà trường còn thiếu sót khi chưa đưa ra hình thức xử phạt đối với cô Phạm Thị Vân bởi không những cô giáo này nhìn thấy học sinh lớp mình chủ nhiệm bị cô giáo khác đánh đã không bênh vực còn tham gia cùng đánh học sinh. Phó Chủ tịch UBNDTP hoan nghênh gia đình em Đức đã mạnh dạn tố giác vụ việc, tuy nhiên cần theo trình tự kiến nghị để thành phố xử lý ngay. Về những vi phạm của giáo viên, Phó Chủ tịch UBNDTP khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che..

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng chỉ ra, thời gian qua thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, ra nhiều văn bản, song để sự việc này vẫn xảy ra là ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Chủ tịch ghi nhận quận Hồng Bàng đã nhanh chóng nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc, tuy nhiên chưa triệt để. Để xử lý nghiêm, Chủ tịch UBNDTP giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại việc xử lý kỷ luật với cô Nguyễn Thị Thu Trang, trường hợp chưa đủ nghiêm khắc thì xử lý với hình thức cao nhất theo quy định, kể cả buộc thôi việc; yêu cầu xem xét tiếp để kỷ luật đối với cô Phạm Thị Vân, chủ nhiệm lớp 2A7 và Ban giám hiệu nhà trường. Giao Công an thành phố tiếp tục theo dõi sức khỏe của cháu Hoàng Gia Đức để có thể khởi tố nếu thấy dấu hiệu hình sự. Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành qua vụ việc này. Đối với gia đình cháu Hoàng Anh Đức, Chủ tịch UBNDTP mong muốn gia đình thông cảm và hứa sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý…

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông