Việc tuyển dụng bà Nguyễn Thị Mai là đúng luật

09:39 16/08/2017

Báo ANHP nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hương Trang, trú tại huyện Tiên Lãng tố cáo bà Nguyễn Thị Mai, kế toán ngân sách thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng sử dụng bằng cấp không hợp lệ trúng tuyển vào chức danh công chức tài chính - kế toán của thị trấn.

Bằng Trung cấp Lương thực thực phẩm của bà Mai  

Trong đơn có nêu, bà Nguyễn Thị Mai, sinh 1987, tốt nghiệp Trường Trung cấp Lương thực thực phẩm tại Đồ Sơn (không phải bằng trung cấp tài chính- kế toán) năm 2009 và được vào làm công chức tại thị trấn Tiên Lãng. Đến năm 2010, bà trúng tuyển vào công chức tài chính - kế toán. Hiện nay, bà đang hưởng lương bằng đại học.

Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã làm việc với ông Phạm Văn Thía - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng được biết: Bà Nguyễn Thị Mai tốt nghiệp Trường Trung cấp Lương thực thực phẩm Đồ Sơn, chuyên ngành tin học kinh tế.

Năm 2010, UBND thị trấn Tiên Lãng đã có tờ trình gửi UBND huyện Tiên Lãng xin bổ sung thêm cán bộ kế toán.

Tháng 10 - 2010, căn cứ tình hình công tác tại địa phương, sau khi thẩm tra hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mai, UBND huyện Tiên Lãng đồng ý  để UBND thị trấn Tiên Lãng ký hợp đồng lao động đối với bà Mai là cán bộ tài chính - kế toán 2 thị trấn Tiên Lãng. Năm 2015, bà Mai lấy bằng cử nhân được xếp chuyển lương bậc đại học.

Sau khi đối chiếu các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức tháng 10- 2011, bà Nguyễn Thị Mai đã được tuyển dụng công chức xã, thị trấn theo Quyết định số 2595/QĐ-CT ngày 5-10-2011 do Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ký.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng ông Vũ Văn Sân cho biết: Phòng đã nhận được đơn tố cáo, qua xác minh, đây là đơn nặc danh.

Về nội dung tố cáo, qua rà soát hồ sơ, bà Nguyễn Thị Mai được tuyển dụng công chức xã, thị trấn từ năm 2011. Về thủ tục xét tuyển đều tuân theo quy định của pháp luật.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông