Vờ hỏi mua hàng rồi rình mò trộm cắp

14:54 03/10/2017

TAND huyện An Lão vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Công, sinh 1990, ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, về tội “Trộm cắp tài sản”theo khoản 1 điều 138 BLHS

Vốn có bản tính ham chơi, lười lao động, lại không có nghề nghiệp ổn định, nên Công thường xuyên dạt nhà đi trộm cắp tài sản.

Cũng bởi vậy, tháng 9-2012, bị CAX Mỹ Đức phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản; tháng  5-2013, bị TAND huyện Thủy Nguyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo; tháng 6-2013, bị TAND huyện Kiến Thụy phạt 15 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, Công không lấy đó là bài học răn đe cho bản thân, mà hắn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và phải lĩnh án.

Bị cáo Nguyễn Hữu Công (Ảnh Hồng Hải)

Lúc 8h ngày 26-5-2017, Công điều khiển xe máy BKS 15F1-028.73 đi từ Tiên Lãng về xã Mỹ Đức. Trên đường đi, Công vào quán tạp hóa của chị Phạm Thị Hồng, ở thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng, An Lão, mua thuốc lá.

Lợi dụng sơ hở của chị Hồng, Công vào trong quán lấy 1 ĐTDĐ Samsung Galayxy J7 và hộp đựng tiền, bên trong có 1.320.000 đồng, cùng nhiều thẻ diện thoại các mệnh giá khác nhau, có tổng trị giá 3.350.000 đồng.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên của chị Hồng, Công phóng xe về hướng Mỹ Đức rồi rẽ về thôn Kim Châm. Đúng lúc này, anh Phạm Quang Trung, là em trai của chị Hồng, phát hiện Công vừa trộm cắp tài sản của chị Hồng nên hô hoán và đuổi theo.

Thấy bị truy đuổi, Công ném chiếc hộp đựng tiền về phía anh Trung. Lúc này, anh Trung dừng lại nhặt hộp tiền nên không truy đuổi nữa, còn Công phóng xe về nhà. Ngày 28-6, Công đã đến CAX Chiến Thắng đầu thú. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Lão kết luận tổng giá trị tài sản công đã trộm cắp của chị Hồng là 7.800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, cũng như trước vành móng ngựa của TAND huyện An Lão, bị cáo Nguyễn Hữu Công đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản phù hợp với tài liệu điều tra, tang vật thu giữ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, các tính tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Công 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 điều 38 BLHS.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích