Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ trao thưởng lực lượng PCCC Công an thành phố 50 triệu đồng sau khi dập tắt vụ cháy tại quán karaoke MJM, số 24 đường Trần Phú,

13:05 03/02/2021

Vào 10h ngày 3-2, tại quán karaoke MJM có địa chỉ tại số 24 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chữa cháy gồm: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, Công an quận Hồng Bàng, Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Hải An và lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng điều động 16 xe chữa cháy và 120  CBCS cùng lực lượng bảo vệ đến hiện trường triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh; đồng thời cứu tài sản cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ thưởng nóng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP

 Đến 12h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên tài sản trong quán Karaoke hầu như bị thiêu rụi.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo công tác chữa cháy

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập tàn lửa.

Hiện trường vụ cháy

Ngay khi vụ cháy xảy ra, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo quận Ngô Quyền và các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các ngành quận Ngõ Quyền kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng chữa cháy, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, anh toàn khu vực xảy ra cháy. Công ty CP cấp nước mở nước áp lực nước phục vụ chữa cháy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ưu tiên các lực lượng thực hiện khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan, làm mát khu vực cháy; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia chữa cháy; sẵn sàng các biện pháp thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý.

Nhờ triển khai phương án, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 12h cùng ngày. Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản (đang thống kê), không có thiệt hại về người, không cháy lan.

Nguyên nhân ban đầu gây ra cháy đang được làm rõ. Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khống chế không cho lửa bùng phát trở lại, tiếp tục làm mát khu vực cháy, cử lực lượng ứng trực phối hợp Công an quận Ngô Quyền bảo đảm an ninh trật tư tại hiện trường. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Thọ biểu dương các lực lượng, đồng thời thưởng nóng cho lực lượng PCCC Công an thành phố 50 triệu đồng; quận Ngô Quyền thưởng cho các lực lượng 20 triệu đồng!

Thái Bình  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông