Vụ Phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái (An Dương) bị tố phạt học sinh tự tát liên tiếp vào mặt: Sở GD-ĐT lập tổ điều tra

13:04 15/02/2020

Sáng 15-2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác do Phó Giám đốc Đỗ Văn Lợi chủ trì, trực tiếp xuống làm việc với UBND huyện An Dương xung quanh việc Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái (An Dương) Đỗ Thị Hường bị tố sử dụng hình phạt bắt học sinh tự tát liên tiếp vào mặt.

Trước đó, thông tin báo chí cho biết, vụ việc bị tố là trong tiết học của kỳ 1 năm học 2019-2020, em Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B, trường THCS Đồng Thái) đang gục mặt xuống bàn vì mệt, cô Đỗ Thị Hường đi ngang qua lớp, chứng kiến cảnh trên nên đã yêu cầu em Đ. đứng dậy tự vả vào mặt 10 cái trước mặt giáo viên bộ môn và cả lớp.

Ngoài ra, cô Đỗ Thị Hường còn bị tố nhiều lần sử dụng hình phạt tương tự đối với nhiều học sinh khác ở trong trường, như yêu cầu bạn bên cạnh tát học sinh bị phạt, hoặc thẳng tay tát vào mặt học sinh trước mặt nhiều giáo viên và học sinh đang đứng ở trường…

Sáng 15-2, để thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo, Giám đốc Sở GD-ĐT đã ký công văn gửi UBND huyện An Dương yêu cầu kiểm tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự vả vào mặt 10 cái nếu thấy vi phạm.

Trước đó, chiều 14-2, UBND huyện An Dương đã có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, Nội vụ và UBND xã Đồng Thái, yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Dương, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái cùng các ngành chức năng xã làm việc ngay với tập thể Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường THCS Đồng Thái để làm rõ các thông tin báo chí phản ánh về vụ việc trên, báo cáo UBND huyện trước 15h chiều 15-2.

Được biết, cô Đỗ Thị Hường (SN 1976) về công tác tại trường THCS Đồng Thái từ tháng 3-2019. Trước đó, cô Hường là chuyên viên phòng giáo dục huyện An Dương.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích