Vụ trốn thuế của Gucci công bố năm 2018 có thể phải đưa ra tòa

16:00 06/05/2019

Năm ngoái, tin thời trang từ tờ Business of Fashion cho rằng Tập đoàn Kering có thể vướng rắc rối trong vụ trốn thuế của nhà mốt Gucci.

Theo các công tố viên ở Milan, Gucci đã nợ 1,4 tỷ euro tiền thuế, tương đương tổng doanh thu từ năm 2010 - 2016. Vừa qua, tờ báo Ý Il Sole 24 Ore cho biết vụ việc này sẽ sớm được dàn xếp bởi các bên liên quan, nếu Kering trả đủ số tiền thuế cho chính phủ, đó có thể là một trong những “thương vụ” lớn nhất đối với cơ quan thuế của Ý.

Không riêng Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani và Valentino cũng từng chịu thua “chiếc kính hiển vi” của cơ quan thuế Ý. Điều này vô tình khiến mọi người nghĩ rằng trốn thuế là tình trạng tương đối phổ biến trong ngành công nghiệp thời trang.

Sau vụ cháy của Nhà Thờ Đức Bà Paris,Tập đoàn thời trang xa xỉ của Pháp Kering cho biết sẽ đóng góp 100 triệu đô la Mỹ để tái thiết “trái tim của nước Pháp”. Điều này khiến mọi người thêm tin tưởng vào tình hình tài chính hiện tại của Kering.

 Uyên Nhi (theo elle.com)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông