Vụ Văn phòng chi nhánh hãng taxi Đất Cảng bị “khủng bố” bằng chất bẩn: Xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng

10:28 27/04/2019

Liên quan đến Văn phòng chi nhánh hãng taxi Đất Cảng tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên bị một số đối tượng lạ mặt ném chất bẩn, ngày 27-4, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đang tích cực phối hợp với Phòng CSHS- CATP tập trung điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe tải chở chất bẩn vờ tạo "sự cố" để đậu đỗ trước cửa Văn phòng chi nhánh trong ngày khai trương

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc điều hành hãng taxi Đất Cảng, trước đó vào 0h30 ngày 11-4, tại Văn phòng chi nhánh (địa chỉ ở 56 phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) có 4 đối tượng lạ mặt đi 2 xe máy cầm một xô chất bẩn gồm dầu luyn và phân rồi ném vào cửa. Diễn biến toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của văn phòng ghi lại.

Tiếp đó, vào 6h27 ngày 23-4, khi Văn phòng chi nhánh chuẩn bị các hoạt động tổ chức khai trương thì tại đây bất ngờ xuất hiện 1 xe tải đậu trước cửa chở nhiều bao chứa chất bẩn và bốc mùi hôi thối, 1 bên bánh xe đã bị tháo rời, tạo hiện trường như xe đang bị hỏng. Phải đến 10h cùng ngày, đối tượng mới mang bánh xe tới thay và sau đó rời khỏi hiện trường.

Không chỉ trụ sở văn phòng bị ném chất bẩn, bản thân gia đình ông Vũ Anh Tuấn sinh sống tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân cũng liên tiếp bị các đối tượng ném chất bẩn vào nhà, gây lo lắng cho cán bộ nhân viên công ty. Theo ông Khúc Thanh Hải, Giám đốc Công ty vận tải Đất Cảng, đây là hành vi đáng lên án, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường các đối tượng đổ chất bẩn vào Văn phòng chi nhánh ngày 11-4

Ngay khi tiếp nhận trình báo của Văn phòng chi nhánh hãng taxi Đất Cảng, xét thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng CSHS- CATP điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: cùng ngày 23-4, khi tổ công tác Công an huyện đang xác minh, lập biên bản sự việc thì Bùi Văn Mạnh, sinh 1983, ở thôn 7, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, là lái xe hãng taxi NG. chở đến 1 bánh xe gắn vào xe ô tô BKS: 14C-096.55 đang đỗ trước cửa văn phòng. Tổ công tác đã mời Mạnh về trụ sở làm việc.

Tại đây, Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên, sinh 1979, ở Đông Khê, Ngô Quyền, là thanh tra hãng taxi NG. thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương. Bùi Văn Mạnh còn tạo “sự cố”, vờ hỏng lốp xe rồi tháo bánh xe phía trước ra đậu đỗ nhằm cản trở các hoạt động khai trương của Văn phòng chi nhánh. Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập Đàm Trung Kiên, để xác minh vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích