Xã An Đồng (huyện An Dương): Thu giữ nhiều xe tự chế đổ trộm vôi thầu, gạch vỡ vi phạm hành lang bảo vệ đê điều

20:02 26/08/2019

UBND xã An Đồng, huyện An Dương cho biết, từ ngày 13-8 đến nay, UBND xã An Đồng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ phương tiện đối với nhiều trường hợp vi phạm đổ trộm vôi thầu, gạch vỡ, chất thải xây dựng trên diện tích đất hành lang đê Lạch Tray thuộc địa bàn xã An Đồng.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu dùng xe gắn máy tự chế để tập kết vật liệu xây dựng đổ trộm ra hành lang bảo vệ đê điều với số lượng từ 0,8m3 trở lên.

Hoạt động đổ trộm vôi thầu, gạch vỡ, chất thải xây dựng chủ yếu diễn ra vào ban đêm và các ngày nghỉ thứ bẩy, chủ nhật nên khó khăn cho công tác phát hiện, quản lý.

Cụ thể, theo CAX An Đồng các trường hợp vi phạm gồm: Khúc Văn Đường ở xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo); Hoàng Chiến Công ở phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng); Nguyễn Văn Tuân, ở Lán Bè, phường Lam Sơn (quận Lê Chân); Nguyễn Xuân Trường ở xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng); Nguyễn Văn Bảo ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy); Vũ Văn Cường ở xã Lê Lợi (huyện An Dương).

Các phương tiện xe tự chế đều đã qua sử dụng
Các phương tiện xe tự chế đều đã qua sử dụng

Với đặc thù là xã ven đô nên hoạt động đổ trộm vôi thầu, gạch vỡ, chất thải xây dựng ra hành lang bảo vệ đê điều những năm qua diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý đê điều tại địa phương.

Để ngăn chặn tình trạng này, UBND xã An Đồng cử các lực lượng chức năng gồm địa chính, công an xã thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, không cho phát sinh mới.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông