Xã An Hòa (Vĩnh Bảo): Hàng nghìn mét vuông đất ven sông bị chuyển đổi sai mục đích

16:36 22/04/2020

Trong 2 ngày 11 và 15-4, 2 hộ dân tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo đã chuyển đổi hàng nghìn m2 đất trái phép đất bãi bồi thành đầm rươi với việc tự ý chặt tre, thuê máy xúc đào đất khoanh vùng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Đáng nói, sự việc đến nay chưa giải quyết triệt để gây bất bình trong nhân dân.

Theo cán bộ địa chính xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, diện tích đất bị 2 công dân chuyển đổi sai mục đích là bãi ngoài đê khu vực tuyến đê quốc gia tả sông Hóa, đoạn đi qua địa bàn thôn Nội Tạ là bãi ngoài đê do hộ ông Tô Văn Phởn và ông Ngô Văn Quyền thuê theo hình thức đấu thầu để sản xuất nông nghiệp với diện tích lần lượt là 2.400m2 và 6.960m2.

 Khu vực hộ ông Tô Văn Phởn tự ý chặt tre, cho máy xúc đào đất trái phép
Khu vực hộ ông Tô Văn Phởn tự ý chặt tre, cho máy xúc đào đất trái phép

Ngày 11-4, qua kiểm tra, tổ công tác của UBND xã An Hòa phát hiện hộ ông Tô Văn Phởn đang thuê người chặt tre và cho 2 máy xúc xúc đất đưa lên sà lan mang BKS: TB-1818. Tổ công tác lập biên bản yêu cầu hộ ông Phởn dừng hoạt động chặt tre, xúc đất, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Tiếp đó, ngày 15-4, Hạt Quản lý đê điều huyện Vĩnh Bảo và UBND xã An Hòa tiếp tục phát hiện hộ ông Quyền đang sử dụng máy xúc hạ thấp mặt đất tự nhiên trong hành lang bảo vệ đê và bãi sông. Vị trí đào cách chân đê phía sông là 10m, chiều dài dọc đê 70m, độ sâu trung bình 0,5m. Lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu hộ ông Quyền dừng ngay hành động tự ý san lấp, hoàn trả nguyên trạng ban đầu xong trước ngày 20-4. 

Điều đáng nói, số lượng tre Bát Độ bị hộ ông Phởn chặt phá được Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp với xã An Hòa trồng gần 10 năm trước với mục đích bảo vệ tuyến đê tránh khỏi mưa bão.

Khu vực hộ ông Ngô Văn Quyền tự ý đào đất hành lang đê và đất bãi bồi trái phép
Khu vực hộ ông Ngô Văn Quyền tự ý đào đất hành lang đê và đất bãi bồi trái phép

Ông Vũ Mạnh Kha - Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết, khu vực đất bãi ngoài sông do 2 hộ ông Quyền và ông Phởn thuê nằm ngoài hành lang bảo vệ đê với mục đích trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. Việc tự ý đào đất của 2 hộ dân này không chỉ vi phạm Luật Đê điều mà còn vi phạm Luật Đất đai cũng như quy định của địa phương. Sau khi bị lập biên bản, các hộ tuy ngừng việc làm vi phạm, nhưng chưa hoàn trả nguyên trạng ban đầu mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu, nhắc nhở.

Hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên cần được UBND xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương.

TRUNG KIÊN

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông