Xã Xuân Đám (Cát Hải) duy trì 8 ha trồng rau xanh phục vụ nhân dân địa bàn

20:59 15/05/2019

Là địa phương có diện tích trồng rau xanh lớn nhất của huyện Cát Hải, theo Phòng NN&PT NT, nếu như trước đây, xã Xuân Đám có khoảng 12 ha trồng rau thì 3 năm trở lại đây diện tích này đã giảm xuống còn 8 ha, nguyên nhân là do tại khu vực cổng làng, nhiều diện tích trồng rau phải bàn giao mặt bằng phục vụ dự án làm đường giao thông.

Thời điểm hiện tại, ở cánh đồng thôn 4, xã Xuân Đám, bà con đang tích cực phát quang, cải tạo lại đồng ruộng để mở thêm diện tích trồng rau. Theo đó, các loại rau được trồng chủ yếu ở đây là: rau muống, mùng tơi, cải, đay…

Năm nay, do điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với hệ thống mương nước được xã cải tạo từ cuối năm 2018, đã đảm bảo được nguồn nước tưới nên rau phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình tại đây. Có hộ trồng nhiều đã cho thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích