Xây dựng Công an phường Quán Toan thành đơn vị điển hình kiểu mẫu

17:03 18/03/2021

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, thống nhất lựa chọn Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) làm đơn vị thí điểm xây dựng mô hình Công an phường điển hình kiểu mẫu…

 Phường Quán Toan, quận Hồng Bàng nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố Hải Phòng, là nơi có nhiều đầu mối giao thông với các tỉnh bạn với tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội, 2 tuyến Quốc lộ 10 và Quốc lộ 5A. Địa bàn phường có tuyến sông Cấm chảy qua với 5 cảng hàng hóa, 90 doanh nghiệp hoạt động, tập trung đông dân cư và đang trong giai đoạn phát triển đô thị hóa nhanh. Công an phường Quán Toan thành lập từ năm 1994, qua hơn ¼ thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”, Chi bộ Công an phường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Năm 2020, Công an phường Quán Toan được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; 2 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen,  1 cá nhân dược Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tặng giấy khen, 3 cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng và Chủ tịch UBND phường Quán Toan tặng giấy khen…

 Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao bằng khen của UBND TP cho Công an phường Quán Toan

Trung tá Hoàng Xuân Hiển, Trưởng Công an phường Quán Toan cho biết:  Trong thời gian qua, Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cho Công an quận, Đảng ủy, UBND phường Quán Toan chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT tại địa phương và XDLL Công an phường trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, Công an phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Ban chỉ huy và tập thể CBCS Công an phường tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, trong đó đã triệt xóa nhiều ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP và lãnh đạo địa phương thăm, động viên CBCS CAP Quán Toan, tết Tân Sửu – 2021

100% CBCS Công an phường là đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CBCS vi phạm kỷ luật, nhiều đồng chí có trình độ đại học, trung cấp…  Các tổ chức, đoàn thể của Công an phường: Chi bộ Đảng, Chi đoàn thanh niên, hoạt động hiệu quả, dành nhiều thành tích cao trong công tác. Cơ cấu tổ chức, bộ máy Công an phường Quán Toan được bố trí Ban chỉ huy và 4 tổ công tác nghiệp vụ (Tổ Cảnh sát hình sự, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát trật tự, Tổ trực ban, tổng hợp) theo quy định của Bộ Công an. CBCS Công an phường được bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí, hoạt động năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về đặc thù phường cửa ngõ của thành phố

Hiện tại, trụ sở Công an phường Quán Toan có diện tích 926,2m2, xây dựng khối nhà 3 tầng, thiết kế có các phòng chức năng, phòng họp, phòng nghỉ, phòng trực, phòng tiếp dân, bếp ăn, kho vật chứng, sân tập thể thao… Đơn vị được trang cấp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, đồ dùng để phục vụ công tác, chiến đấu. CBCS chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP chứng kiến triển khai mô hình toàn dân PCCC tại phường Quán Toan

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Công an phường Quán Toan quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Công an phường “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, CBCS vừa hồng, vừa chuyên”; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, quản lý nhà nước về ANTT; tăng cường các mặt công tác XDLL, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; bảo đảm cơ sở vật chất – hậu cần phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Ngày 17-3, tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về triển khai xây dựng mô hình “Công an phường kiểu mẫu”, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về chủ trương lựa chọn Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) làm dơn vị thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu” tại thành phố Hải Phòng cũng như quá trình khảo sát, tổ chức thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm báo cáo Bộ Công an có căn cứ, cơ sở thực tiễn nhân rộng mô hình “Công an phường điển hình kiểu mẫu” trên phạm vi toàn quốc!

THẾ KHOA 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích