Xây dựng Hệ sinh thái phát triển tiếng Hàn tại Hải Phòng

    07:08 16/01/2021

    Xây dựng một hệ sinh thái không chỉ đào tạo tiếng Hàn, mà còn tăng cường giao lưu văn hóa, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông thạo tiếng Hàn đáp ứng nhu cầu nhân lực của các tập đoàn kinh tế lớn Hàn Quốc đang đầu tư vào thành phố Hải Phòng - Đó là nội dung cuộc làm việc giữa Sở GD-ĐT với Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra chiều 12-1.

    Sở GD-ĐT tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

    Hướng tới hệ thống trường phổ thông đa ngôn ngữ

    Ngành GD-ĐT Hải Phòng hiện có trường THPT Marie - Currie triển khai thí điểm dạy học tiếng Hàn Quốc dưới hình thức ngoài giờ chính khóa. Giáo viên tham gia giảng dạy là giáo viên hợp đồng theo tiết do Trung tâm Hàn ngữ YM và Trung tâm Sejong (thuộc trường đại học Hải Phòng) cung cấp. Do sự hiện diện của các ngành công nghiệp và sự ảnh hưởng sâu rộng của nền văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Hải Phòng, nhu cầu học tiếng Hàn Quốc đang tăng cao. Hải Phòng hiện có 10 trung tâm Hàn ngữ đang dạy tiếng Hàn đã đào tạo được hàng ngàn học viên học tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc; có một số trung tâm tư vấn du học, như: Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng và Trung tâm Hàn ngữ YM…

    Có thể thấy, nhu cầu về nguồn nhân lực tiếng Hàn cung cấp cho các các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc vào thành phố Hải Phòng đang ngày càng gia tăng; việc đưa ngôn ngữ này vào giảng dạy trong các nhà trường được phụ huynh đồng thuận và ủng hộ; về phía nhà trường cũng bày tỏ quyết tâm đưa tiếng Hàn Quốc vào giảng dạy… là những thuận lợi lớn để phát triển môn ngoại ngữ này. Tuy nhiên, so với việc học các ngoại ngữ khác, tiếng Hàn Quốc là một ngôn ngữ tượng hình và khó, đội ngũ giáo viên người Việt hiện tại chưa đáp ứng về số lượng, chất lượng và năng lực sư phạm. Việc thực hành ngôn ngữ còn bị hạn chế về môi trường giao tiếp. Do tổ chức dạy học dưới hình thức câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa nên số lượng học sinh tham gia và động cơ học tập thường không cao, không bền vững. Đa số các trường phổ thông đều chưa có phòng dạy học ngoại ngữ chuyên biệt, các thiết bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo cho việc dạy học tiếng Hàn Quốc còn thiếu… khiến cho việc đưa tiếng Hàn vào giảng dạy trong các nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

     Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quốc Tiến chia sẻ việc dạy tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc tại Hải Phòng

    Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, thành phố Hải Phòng đã đặt mục tiêu dần thay đổi cơ cấu các thứ tiếng nước ngoài trong hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai dạy và học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc trong hệ thống các trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở ngoại ngữ. Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng có 4 quận, 2 huyện hoàn thiện tuyến ngoại ngữ tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc liên thông từ cấp tiểu học lên đến trung học phổ thông và có thêm nhiều trường dạy học tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2; số lượng học sinh học hai thứ tiếng ở bậc phổ thông có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn trong những tình huống giao tiếp cơ bản của cuộc sống thường nhật ở trình độ bậc 2, bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, giúp học sinh hình thành phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đồng thời nắm được kiến thức cơ bản về văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc trên cơ sở liên hệ với văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới, lý giải được sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới, từ đó xây dựng được bản lĩnh và kỹ năng tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau, đáp ứng nhu cầu học sinh có nguyện vọng đi du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, đặc biệt là đáp ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc đang đầu tư vào thành phố Hải Phòng.

    Xây dựng hệ sinh thái phát triển tiếng Hàn tại Hải Phòng

    Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn quốc tại Việt Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quốc Tiến cho biết, tại Hải Phòng có những khu phố số người Hàn Quốc sinh sống chiếm số đông. Có thời điểm, Hải Phòng có tới 40.000 người Hàn Quốc đến đây sinh sống và làm việc, trong đó có nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của các Tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đầu tư tại Hải Phòng. Nhu cầu việc tuyển dụng người phiên dịch, cán bộ, công nhân viên biết tiếng Hàn quốc, hiểu được văn hóa, cách làm việc của người Hàn Quốc là vô cùng cấp thiết…

    Ngài Lee Hong Seok, Tùy viên Hành chính và An toàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn, trao đổi về thí điểm dạy học tiếng Hàn trong trường phổ thông tại Hải Phòng

    Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Hải Phòng cũng khẳng định, việc xây dựng một Hệ sinh thái phát triển tiếng Hàn tại Hải Phòng đang ngày càng trở nên cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thời kỳ 4.0, với sự tham gia của các trường Tiểu học, THCS, THPT, sau này có cả sự tham gia của các trường THPT tại Hàn quốc; cùng các trường Cao đẳng, Đại học của cả Việt Nam và Hàn quốc nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ 2 nước và các bộ ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn quốc, nơi sẽ tiếp nhận nguồn nhân lực này.

    Theo kinh nghiệm của người đã từng xây dựng một góc của Hệ sinh thái này, kết nối trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với các trường THPT và các trường tại Hàn Quốc, giờ sẽ mở rộng để nối thêm các trường THCS, Tiểu học để trở thành một Hệ sinh thái hoàn chỉnh. “Nếu chúng ta để cho học sinh đến bậc Đại học mới bắt đầu học tiếng Hàn sẽ giảm hiệu quả và tốn kém. Hãy để học sinh bắt đầu học tiếng Hàn từ khi học phổ thông”, NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến khuyến nghị. “Và, với việc xây dựng Hệ sinh thái này, chúng ta sẽ “làm ngược”, tức là doanh nghiệp đưa ra yêu cầu và chúng tôi đào tạo để đáp ứng yêu cầu đó. Nói một cách cụ thể, là học sinh sẽ học nối tiếp từ THCS lên THPT và Đại học, sẽ có những kỹ năng cần thiết để săn tìm học bổng từ Chính phủ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Số liệu các cháu đang học cũng sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời, các thông tin của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có thể đến được với học sinh để các em lựa chọn, phấn đấu đạt yêu cầu tuyển dụng”, ông nói…

    Trong buổi làm việc, Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã giới thiệu về Dự án hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn năm 2021 của Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời trao đổi về các nội dung liên quan đến thí điểm dạy tiếng Hàn trong các trường phổ thông. Ngài Lee Hong Seok, Tùy viên Hành chính và An toàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn, cũng bày tỏ sự thống nhất cao với ý kiến của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quốc Tiến, đồng thời trao đổi sâu hơn về việc thí điểm dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ thứ nhất trong trường tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5), thí điểm dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ thứ hai trong 4 trường THCS và 3 trường THPT, hỗ trợ cấp thị thực cho giáo viên được phái cử từ Hàn Quốc, thủ tục ký kết, triển khai MOU, thúc đẩy phát triển ngành Hàn Quốc học và các ngành học tiếng Hàn khác tại Hải Phòng.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông