Xây dựng quận Hồng Bàng thông minh, hiện đại, đi đầu thành phố

21:03 07/07/2021

Quận Hồng Bàng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố Hải Phòng, là vùng đất có bề dày lịch sử, được coi là “cái nôi” ra đời của đô thị Hải Phòng, đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, phấn đấu với mục tiêu xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đi đầu thành phố vào năm 2025. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hồng Bàng (05-07-1961 * 05-07-2021), Phóng viên Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng 

- PV: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 60 năm thành lập quận, xin đồng chí điểm lại một số thành tựu lớn của quận trong tiến trình 60 năm xây dựng và phát triển?

- Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Cách đây tròn 60 năm, ngày 05/7/1961, trước yêu cầu công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, theo đề nghị của Hội đồng nhân dân thành phố khóa II, Chính phủ đã ban hành Quyết định 92/CP phân chia lại các khu phố thuộc nội thành Hải Phòng; các khu phố Thượng Lý- Hạ Lý, Máy Nước, Trên Sông được hợp thành khu phố mang tên Hồng Bàng- cái tên đầy ý nghĩa, mang tên dòng họ đầu tiên của dân tộc Việt Nam- nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên. Từ đó đến nay, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong giai đoạn hòa bình lập lại, tiến hành công cuộc đổi mới, qua nhiều lần mở rộng địa giới hành chính, quận Hồng Bàng vẫn giữ vững vị trí, vai trò quận trung tâm của thành phố Hải Phòng. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân toàn quận đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng và phát triển quận với nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật.

Chỉ tính 5 năm trở lại đây, kinh tế quận phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các ngành thương mại, dịch vụ phát triển chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Năm 2020, tỷ trọng các ngành thương mại- dịch vụ chiếm trên 70%, cao hơn chỉ tiêu chung thành phố 27,81%; tỷ trọng ngành công nghiệp và nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn dưới 1%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 117.731 tỷ đồng, tăng bình quân 21,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dịch vụ trung bình đạt 20-25%/năm. Tổng thu cân đối ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt trên 7.319,025 tỷ đồng chiếm 6,03% tổng thu ngân sách thành phố, tốc độ tăng thu ngân sách trung bình hằng năm đạt 17,55%. Thuế ngoài quốc doanh đạt gần 1.732 tỷ đồng.

Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị đạt bước đột phá, bên cạnh các công trình văn hóa lịch sử, kiến trúc cổ được đầu tư chỉnh trang, trang trí bằng hệ thống ánh sáng, nhiều công trình mới liên tục được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trung tâm Chính trị - Hành chính quận, trụ sở các phường Minh Khai, Trại Chuối, Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ; các công trình hạ tầng giao thông cầu Hoàng Văn Thụ, Nút giao nam cầu Bính, cầu vượt sông Tam Bạc; chỉnh trang sông Tam Bạc và dải công viên trung tâm thành phố; các khu đô thị hiện đại Vinhomes Imperia, Hoàng Huy Riverside, khu tái định cư tại phường Sở Dầu, tái định cư dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, tái định cư dự án nút giao Nam cầu Bính… đã tạo nên diện mạo đô thị hiện đại hoàn toàn mới cho quận.

Cùng với đó, chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng cao, lĩnh vực văn hóa xã hội được phát triển toàn diện. Hiện nay, toàn quận có 5 nhà văn hóa phường, 15 nhà văn hóa tổ dân phố. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ: “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”; kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 đứng thứ hai toàn thành phố (tăng 3 bậc so với năm học trước). Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Hoàn thành các chương trình y tế quốc gia, 9/9 các phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện bằng nhiều biện pháp sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo 1.953 hộ gia đình chính sách, 1.617 đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác giảm nghèo đạt kết quả đột phá; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trợ vốn, giúp phương tiện làm ăn được quan tâm đẩy mạnh; đến nay, quận Hồng Bàng không còn hộ nghèo.

Công tác cải cách hành chính được quận tập trung chỉ đạo theo hướng công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO, liên thông giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” đã nâng chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, cung cấp 100% thủ tục hành chính công ở mức độ 3 trở lên. Hội đồng nhân dân đã xây dựng và thực hiện Cổng thông tin điện tử  áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các “kỳ họp Hội đồng nhân dân không giấy tờ”.

Với những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân quận Hồng Bàng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 1994, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân quận là đơn vị đầu tiên của thành phố được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2005, Đảng bộ và nhân dân quận được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2011, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất. Nhiều năm liền, Đảng bộ quận được Thành uỷ công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu các quận của thành phố Hải Phòng.

Không gian đô thị quận Hồng Bàng ngày nay (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

- PV: Tự hào với truyền thống 60 năm và những thành tựu đã đạt được, xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới, quận Hồng Bàng sẽ triển khai những giải pháp nào để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển bứt phá về đô thị, hướng tới xây dựng quận thông minh, hiện đại, đi đầu thành phố, như tinh thần Nghị quyết XXIII Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra?

- Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Để tiếp nối truyền thống quận anh hùng, phát huy những thành quả đã đạt được trong 60 năm qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là: Huy động các nguồn lực phát triển bứt phá về đô thị, đạt các tiêu chí đô thị loại I , cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt vào năm 2025; xây dựng quận là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng pháo đài phòng thủ vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đoàn kết toàn dân; cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố”đồng thờiđề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá chiến lược.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện toàn diện tất cả các lĩnh vực theo lộ trình. Theo đó, quận đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tăng thu ngân sách; hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu thành phố giao về tổng thu ngân sách và thu thuế ngoài quốc doanh hằng năm; mục tiêu đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 14.000 tỷ đồng trở lên, thuế ngoài quốc doanh đạt 3.500 tỷ đồng trở lên. Tập trung chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, thực hiện tốt quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; giữ vững quận không có hộ nghèo, giảm 50% hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Tập trung các biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn, hiện đại, xây dựng trường học điện tử, trường học thông minh ở một số trường đủ điều kiện. Phấn đấu đến năm 2025, toàn quận có 19/43 trường chuẩn quốc gia, 100% học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày. Thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, không để bùng phát dịch trên địa bàn. Gắn phát triển kinh tế- xã hội với thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

          Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tôi tin tưởng rằng quận Hồng Bàng sẽ có nhiều bước phát triển đột phá hơn nữa trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng quận trở thành quận thông minh, hiện đại, đi đầu thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố, để thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

-         PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

 

THẾ KHOA

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích