Xây dựng Quỹ khuyến học mang tên tiến sĩ Nhữ Văn Lan

16:32 04/11/2018

Để kịp thời động viên thành tích học tập của các em học sinh trên địa bàn huyện Tiên Lãng cũng như đóng góp cho công tác giáo dục huyện nhà, Ban kiến thiết xây dựng đình Đông- UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đã xây dựng Quỹ khuyến học mang tên tiến sĩ Nhữ Văn Lan (ông ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Đến nay, trước ngày ra mắt quỹ Ban kiến thiết đình Đông tiếp nhận nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ và đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt để gây dựng quỹ.

Theo kế hoạch, được sự đồng thuận của chính quyền xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, vào hồi 8h ngày 19-10 năm Mậu Tuất, tức ngày 25-11-2018, tại di tích văn hóa lịch sử đình Đông, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng trong lễ dâng hương tưởng niệm 495 năm ngày mất của thành hoàng làng Lê Triều Tiến Sĩ Bộ Hộ Thượng Thư Nhữ Văn Lan, Ban Kiến thiết xây dựng đình Đông sẽ tổ chức lễ ra mắt “Quỹ khuyến học Nhữ Văn Lan” và “tủ sách thiện nguyện”. 

Đình Đông được xây dựng khang trang từ nguồn xã hội hóa 

Theo đó, sẽ trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 10 quỹ khuyến học trên địa bàn huyện Tiên Lãng và mỗi học sinh khi tới dâng hương di tích sẽ được tặng 1 cuốn sách và cây bút từ tủ sách thiện nguyện (tủ sách chứa 1.000 quyển sách và bút).

Di tích văn hóa lịch sử đình Đông, thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng thờ 2 vị thành hoàng làng là tiến sĩ Nhữ Văn Lan (ông ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Nhữ Phúc Cần.

Di tích được xây dựng khang trang từ nguồn xã hội hóa. Hàng năm, Đảng ủy- HĐND_ UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc trước thềm năm học mới.

Đến nay, di tích đã đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài thành phố tới thăm quan, dâng hương tìm hiểu về nguồn cội dòng họ Nhữ Việt Nam.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông