Thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động ở 155 doanh nghiệp

15:43 07/09/2019

10 năm qua (2009-2019), song song với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được các cấp Công đoàn thành phố chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, góp phần giảm thiểu số vụ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho đội ngũ CNLĐ.
Trong 10 năm, các cấp Công đoàn đã phối hợp thành lập, kiện toàn 3.275 an toàn vệ sinh viên tại 425 doanh nghiệp; thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động ở 155 doanh nghiệp; tiến hành giám sát 626 doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trên 109 nghìn lượt lao động.

Tuy nhiên, hàng năm TNLĐ vẫn chưa giảm, số vụ tai nạn nghiêm trọng chết người có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2008 đến nay, toàn thành phố đã xảy ra 699 vụ TNLĐ, làm chết 158 người.

Đặc biệt, tình trạng không đảm bảo điều kiện làm việc, tăng ca, làm thêm giờ, không đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động cho CNLĐ là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ tăng tỷ lệ CNLĐ mắc các bệnh nghề nghiệp.

Thêm vào đó là mối quan hệ lao động ở một số doanh nghiệp còn diễn biến phức tạp, nhất là các doanh nghiệp thuộc khối giầy da, may mặc. Tất cả những bất cập đó là một trong những nguyên nhân dân đến tình trạng CNLĐ tập hợp đình công, ngừng việc tập thể. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích