Xảy ra hiện tượng quầng mặt trời vào trưa 6-5

17:40 06/05/2021

Khoảng 11h trưa đến 12h30 ngày 6-5, người dân thành phố ngạc nhiên khi thấy hiện tượng hào quang bao quanh mặt trời.
Hiện tượng quầng mặt trời được người dân chụp tại Hải Phòng

Trao đổi với phóng viên An ninh Hải Phòng, ông Nguyễn Đình Thuật, Phó Giám đốc phụ trách Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc cho biết, đó là hiện tượng quầng mặt trời.

Hiện tượng này thực tế còn có thể xuất hiện vào ban đêm, bao xung quanh Mặt trăng và được gọi với cái tên quầng mặt trăng. Dân gian thường nói “Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa” là để ví hiện tượng trên.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng quầng mặt trời (hay gọi là hào quang mặt trời) xảy ra khi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển, tạo thành một quầng sáng màu trắng hoặc nhiều màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Quầng sáng hào quang này thường là một vòng tròn bao quanh mặt trời, đôi khi cũng là các cung, điểm trên bầu trời.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích