Xét xử lưu động vụ án “Chống người thi hành công vụ”

21:41 23/04/2020

Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, cán bộ và nhân dân trong huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan song vẫn còn một số trường hợp không chấp hành, thậm chí là chống đối. Điển hình là vụ việc Đoàn Quốc Được, sinh 1998, trú tại thôn Chương Nghĩa, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng chống lại lực lượng thi hành công vụ vừa được đưa ra xét xử công khai.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng: Khoảng 8h45’, ngày 11-4-2020, Tổ công tác của UBND xã Hoàng Nam đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19 tại ngã tư giao nhau giữa đường trục xã và đường liên thôn thuộc đội 4, thôn Hưng Thịnh thì phát hiện Đoàn Quốc Được điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi trên đường trục xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Trưởng Công an xã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Đoàn Quốc Được không chấp hành, quay đầu xe mô tô bỏ chạy. Lúc này, đồng chí Dương Quốc Tế, Công an viên thường trực, cách vị trí đồng chí Thắng khoảng 15 mét, tiếp tục ra lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, song Được không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe mô tô chạy thẳng làm đồng chí Tế ngã xuống đường bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.

Tại phiên tòa, Đoàn Quốc Được ăn năn, hối cải và xin được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt bị cáo Đoàn Quốc Được 9 tháng tù giam.

Đây là bài học đắt giá cho Đoàn Quốc Được giám coi thường pháp luật, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

BM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông