Xóa ổ bạc lưu động

15:52 29/10/2019

Qua nguồn tin của quần chúng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP (PC02) phát hiện thời gian gần đây, xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên hoạt động cờ bạc do Bùi Trắc Dạn, sinh 1968, ở thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải cầm đầu.
ss

Các đối tượng tại chiếu bạc

Đi sâu công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, cho thấy: Bùi Trắc Dạn thường xuyên móc nối với một số đối tượng, trong đó có có Trần Thị Nga, sinh 1974, ở số 1 Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhằm lôi kéo đối tượng ở các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An về Hải Phòng tụ tập để hoạt động cờ bạc.

ss

Các đối tượng tại chiếu bạc

Tuy nhiên, nhóm bạc này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, như: thường xuyên tay đổi địa điểm, bố trí cho các con bạc đi xe khách hoặc ô tô thuê đến 1 địa điểm cố định nào đó trên địa bàn Hải Phòng, sau đó dùng xe chuyển tải (loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ đưa con bạc đến 1 địa điểm khác rồi đưa lên xe 29 chỗ.

ss

Hiện trường chiếu bạc

Trên đường đi, xe 29 chỗ này lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi bất ngờ lên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng nhằm “cắt đuôi” sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sau đó, chúng mới “đáp” tại một điểm nào đó trên địa bàn các quận, huyện Hải Phòng hoặc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh để lập sới.
ss

Thùng "tẩy" và số tang vật thu giữ

Hàng ngày, chúng tổ chức cờ bạc vào 2 ca (ca 1 từ 14h đến 16h, ca 2 từ 23h đến 1h sáng hôm sau), riêng ca 2, có bố trí nơi ăn nghỉ. Thời gian đưa đón các con khoảng 2h trước mỗi ca.
ss

Bùi Trắc Dạn

Sau thời gian kiên trì bám theo di biến động, nắm chắc được quy luật hoạt động của các đối tượng, Đội 8 đã lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa ổ bạc lưu động trên.
ss

      Trần Thị Nga

 Đến ngày 24-10, nhận được tin của trinh sát về nhóm đối tượng trên đang hoạt động cờ bạc tại nhà của Phạm Thị Vinh, sinh 1962, ở thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Đội 8 Phòng PC02 đã thành lập một tổ công tác do thượng úy Vũ Minh Thuân (phó đội trưởng) chỉ huy phối hợp với Công an Huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra bắt giữ.

ss

Phạm Thị Vinh

Qua xác minh, cho thấy nhà của Phạm Thị Vinh sát chân đê, lối vào độc đạo, nhà có 4 lần cửa chắc chắn. Đến 15h30’ cùng ngày, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Phạm Thị Vinh, bắt quả tang 18 đối tượng đang cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.
ss

Nguyễn Văn Nam

Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ: hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc, 50 triệu đồng trong thùng “tẩy”, 1 bộ bát đĩa sứ và 4 quân vị, 1 bộ dụng cụ đột quân vị (búa, thanh đột), 1 xe ô tô 29 chỗ BKS 14B-032.72, ghế nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan.

ss

Các con bạc

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: chủ nhà Phạm Thị Vinh; Bùi Trắc Dạn; Trần Thị Nga; Nguyễn Thị Xinh, sinh 1963, ở thị trấn Cát Bà; Đỗ Văn Thiệp, sinh 1960, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải; Trịnh Thị Chầm, sinh 1963, ở phường Đông Hải 1; Đoàn Thị Hằng, sinh 1969, ở phường Tràng Cát, quận Hải An; Phạm Đại Nghĩa, sinh 1980, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; Phạm Khắc Phúc, sinh 1962, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An; Nguyễn Văn Minh, sinh 1960, ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Nguyễn Văn Nam, sinh 1982, ở xã Cẩm La; Vũ Văn Luận, sinh 1974, ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên; Nguyễn Thị Oanh, sinh 1966, ở xã Hồng Thái Tây; Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh 1982, ở phường Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều; Trần Minh Đông, sinh 1971, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Luyện Viết Dũng, sinh 1967, ở xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

ss

         Các con bạc

Bước đầu điều tra, Phòng PC02, xác định: trước đó, Nguyễn Văn Nam là người lái xe ô tô BKS 14B-032.72 đưa đón các con bạc tụ tập về nhà Phạm Thị Vinh. Khi tổ chức đánh bạc, Trần Thị Nga đứng ra làm nhiệm vụ giam tiền, còn Bùi Trắc Dạn chịu trách nhiệm chuẩn bị sẵn dụng cụ đánh bạc và trực tiếp xóc cái cho các con bạc cùng chơi.

ss

Các con bạc

Chúng thống nhất quy định, mỗi ván chơi sẽ “cắt sâu” mỗi con bạc 5% số tiền đánh để đưa vào “thùng tẩy”, mỗi ván mỗi con bạc đặt tiền chơi tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên. Từ 14h cùng ngày, các con bạc lao vào cuộc sát phạt đến khi bị bắt giữ. 

ss

         Các con bạc

Phòng PC02 đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo luật định.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông