Xử lý thành công quả bom nặng 250kg tại Mỹ Đức, An Lão

09:23 08/04/2021

Chiều 7-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Hải Phòng đã tổ chức thu hồi, xỷ lý quả bom nặng 250kg còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão đảm bảo an toàn cho nhân dân tiếp tục lao động, sản xuất.
Lực lượng Công Binh tổ chức tháo gỡ thu hồi, di chuyển quả bom trên theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Lực lượng Công Binh tổ chức tháo gỡ thu hồi, di chuyển quả bom trên theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cụ thể, vào hồi 08 giờ ngày 6-4, ông Nguyễn Văn Dạn, sinh năm 1963, Thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, quá trình nạo vét bờ ao của gia đình bằng máy xúc đã phát hiện 1 quả bom hình trụ, dài khoảng 1,5m, đường kính 30cm, ký hiệu MK82, nặng 250kg, bom chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, ở độ sâu 0,5m.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của nhân dân và báo cáo của Ban CHQS huyện An Lão, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Ban Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS thành phố) xuống hiện trường khảo sát tình hình và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng canh gác.

Đến chiều ngày 7-4, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công binh tổ chức tháo gỡ thu hồi, di chuyển quả bom trên theo đúng quy trình kỹ thuật và đưa về vị trí tập kết để huỷ nổ theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông