4.000 tù nhân được thả vì khủng hoảng tài chính

02:59 02/03/2009

Do tình hình tài chính quá khó khăn, Giám đốc Sở cảnh sát hạt LosAngeles, bang California (Mỹ), thông báo có thể tới 4.000 tù nhân sẽđược trả tự do. Ngoài ra, do không đủ tiền trả lương cho nhân viên, cóthể 600 nhân sự thuộc cơ quan này sẽ bị mất việc.
Do tình hình tài chính quá khó khăn, Giám đốc Sở cảnh sát hạt LosAngeles, bang California (Mỹ), thông báo có thể tới 4.000 tù nhân sẽđược trả tự do. Ngoài ra, do không đủ tiền trả lương cho nhân viên, cóthể 600 nhân sự thuộc cơ quan này sẽ bị mất việc.

Nhà tù Central Jail của hạt Los Angeles
Nhà tù Central Jail của hạt Los Angeles

Trong năm tài chính 2009, Sở cảnh sát hạt Los Angeles, vốn là sở cảnh sát lớn nhất nước Mỹ, được cấp ngân sách hoạt động 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, trong vòng xoáy của khủng hoảng, chính quyền liên bang đã yêu cầu các địa phương cắt giảm chi tiêu công. Theo đó, Sở cảnh sát Los Angeles nhận được yêu cầu cắt giảm ngân sách 71 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn hãng AP, Giám đốc Sở Lee Baca cho biết trước mắt có thể ông sẽ cho đóng cửa hai nhà tù và giải thể toàn bộ nhân viên của hai nhà tù này. Ông nói: "Thật không còn cách nào khác khi phải cắt giảm ngân sách tới 71 triệu USD mà lại không đóng cửa vài nhà tù và tôi phải bắt tay hành động ngay".

Nhà tù Central Jail (ảnh) có khoảng 2.300 tù nhân và nhà tù Castaic có khoảng 1.500 tù nhân là hai nhà tù dự định sẽ bị đóng cửa. Sở cảnh sát hạt Los Angeles hiện có khoảng 10.000 nhân viên và việc đóng cửa 2 nhà tù này đồng nghĩa với 400 nhân viên sẽ mất việc làm. Đó là chưa kể có 200 nhân viên dân sự cũng bị cho nghỉ việc theo.

ĐỨC DUY (theo AP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông