Bài ca ASEAN

19:56 27/08/2017

Tối 8-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca ASEAN”

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình

Với mục đích tôn vinh sắc màu văn hóa của mỗi thành viên ASEAN, chương trình nghệ thuật với 16 tiết mục ca múa được dàn dựng công phu, hoành tráng, đặc sắc do các nghệ sỹ của Đoàn Ca múa Hải Phòng, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Đoàn nghệ thuật Quân khu 3 biểu diễn. Đơn cử như: “Việt Nam quê hương tôi” (Đỗ Nhuận), “Hoa đẹp Champa” (Uttama Chulamani), “Ngọn đuốc hòa bình” (Đức Tân- An Hiếu), Xi phăn đon (Bua Ngân – Lào)…

Chương trình nghệ thuật như một bức tranh muôn màu được dệt nên bởi các bài hát, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống các nước ASEAN, là một món quà dành cho nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế đang công tác tại Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói chung và giữa Hải Phòng với các địa phương trên thế giới.

Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết ASEAN và khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục là một khối liên minh vững chắc, hòa bình và thịnh vượng hiện tại cũng như trong tương lai.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật

Xuân Hạ
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông